Thứ Tư, 03/04/2019, 20:59 (GMT+7)
.

Nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội được nắm bắt, phản ánh kịp thời

(ABO) Chiều ngày 3-4, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Danh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Võ Văn Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nghĩa và Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trần Văn Thi chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu kết luận hội nghị

Theo đánh giá của HĐND tỉnh, qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02/ NQLT-HĐND- ĐĐBQH của Thường trực HĐND và Đoàn ĐBQH về việc Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND và Đoàn ĐBQH và Nghị quyết liên tịch số 21/ NQLT-HĐND-UBND-UBMTTQ ngày 12/10/2016 của Thường trực HĐND – UBND- UB MTTQ tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016- 2021 đã tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh của cộng đồng xã hội, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh ở địa phương. Phối hợp chặt chẽ trong hoạt động xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch, đề án trình tại các kỳ họp HĐND, tham gia xây dựng chính quyền, tổ chức các hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, tổ chức tiếp xúc cử tri và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cử tri…

đồng chí Nguyễn Thị Sáng
Đồng chí Nguyễn Thị Sáng phát biểu về những khó khăn hạn chế trong công tác phối hợp giữa các đơn vị

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quy chế phối hợp trong thời gian qua có những hạn chế như: Công tác phối hợp trong công việc tổ chức tiếp xúc cử tri, tuy đã có nhiều đổi mới song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, còn chậm trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri; Lãnh đạo Đoàn ĐBQH chưa sắp xếp thời gian để tham gia đầy đủ các Đoàn giám sát của HĐND tỉnh...

đồng chí Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Đồng chí Phạm Văn Bảy, phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia ý kiến rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp để đảm bảo phù hợp trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp cho thời gian tới.

chủ trì hội nghị
Chủ trì hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh: Việc thực hiện các nội dung phối hợp của HĐND – ĐĐBQH- UBND- UB MTTQ tỉnh theo quy chế đề ra là cơ bản tốt. Thông qua công tác phối hợp, nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội và nhân dân được nắm bắt và phản ánh kịp thời giúp cho các ngành, các cấp giải quyết kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, công tác phối hợp vẫn còn không ít hạn chế. Đồng chí chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ ra từng hạn chế của từng đơn vị, đồng thời đề nghị các giải pháp khắc phục đối với Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh và ĐĐBQH trong thời gian tới nhằm thực hiên quy chế phối hợp đạt hiệu quả cao hơn…

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

HOÀI THU

.
.
.