Thứ Bảy, 23/05/2020, 08:33 (GMT+7)
.
Đại hội Đảng bộ xã Tân Thạnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện có hiệu quả công tác xóa khó giảm nghèo

 (ABO) Ngày 21 và 22-5, Đảng bộ xã Tân Thạnh (huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Trầm đã đến dự.

hình Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu xã Tân Thạnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 đang điều hành đại hội.
Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu xã Tân Thạnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 điều hành đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Thạnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt 15/17 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong đó, có nhiều mục tiêu đạt kết quả cao như: Thực hiện có hiệu quả công tác xóa khó giảm nghèo, đã giúp đỡ thoát nghèo cho gần 400 hộ; sản xuất nông nghiệp phát triển đúng hướng; nông dân đã mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng diện tích các loại cây có giá trị kinh tế, thực hiện có hiệu quả mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương.

Tốc độ phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên 3,4%/năm, huy động trên 361 tỷ đồng đầu tư xây dựng 41 công trình xây dựng cơ bản... Xã quan tâm chăn lo phát triển văn hóa tinh thần cho nhân dân, thực hiện có hiệu quả công tác Đảng, công tác chính quyền, tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Thạnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 thành viên. Đồng chí Nguyễn Văn Thanh Bình tiếp tục tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

NGỌC THƠ

.
.
.