Thứ Sáu, 08/05/2020, 19:27 (GMT+7)
.

Đảng bộ Công ty Xăng dầu Tiền Giang:Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

 (ABO) Ngày 8-5, Đảng bộ Công ty Xăng dầu Tiền Giang tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 -  2025. Đây là Đảng bộ được chọn đại hội điểm của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt trước đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới ra mắt trước đại hội.

Đảng bộ công ty hiện có 8 chi bộ trực thuộc với 81 đảng viên (3 đảng viên dự bị). Nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh doanh, dịch vụ là chỉ tiêu nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ Công ty Xăng dầu Tiền Giang.

Với sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, các chi bộ và từng đảng viên cùng cán bộ, nhân viên đã góp phần vào xây dựng tổ chức Đảng, công tác chuyên môn, đoàn thể ổn định, công ty phát triển đúng hướng; đảm bảo nhiệm vụ chính trị cấp trên giao, góp phần bình ổn thị trường xăng dầu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đai biểu tiến hành bầu cử.
Đại biểu tiến hành bầu cử.

Sản lượng xăng dầu xuất bán tăng trưởng bình quân hằng năm 5,7%; gas Petrolimex sản lượng 3.200 tấn, tăng bình quân hằng năm 2,8%; các sản phẩm thương hiệu Petrolimex đều đạt tăng trưởng qua 5 năm nhiệm kỳ. Tổng doanh thu đạt mục tiêu nghị quyết nhiệm kỳ. Công ty nộp ngân sách 1.878 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch tập đoàn giao…

Đai biểu tiến hành bầu cử.
Đại biểu tiến hành bầu cử.

Đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng kinh doanh là nét nổi bật của Đảng bộ Công ty Xăng dầu Tiền Giang nhiệm kỳ qua. Thu nhập bình quân người lao động đạt 9,8 triệu đồng/tháng, bằng 131% so với nghị quyết nhiệm kỳ. 

Đại hội đã thống nhất 9 chỉ  tiêu chủ yếu về sản xuất, kinh doanh, 5 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và các chỉ tiêu về xây dựng đoàn thể.

Đại biểu biểu quyết tại đại hội.
Đại biểu biểu quyết tại đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí. Tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, các Ủy viên đã thống nhất bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí; đồng  chí Phan Thanh Tâm, Giám đốc công ty tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng bộ Công ty Xăng dầu Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I gồm 3 đại biểu chính thức và 1 dự khuyết.

Tặng hoa các ủy viên không tái cử nhiệm kỳ mới.
Tặng hoa các Ủy viên không tái cử nhiệm kỳ mới.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Phan Thành Trung ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ công ty trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, yêu cầu thời gian tới, Đảng bộ cần đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động; nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, chú trọng bảo vệ uy tín, thương hiệu doanh nghiệp; tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý, xây dựng doanh nghiệp vững mạnh toàn diện; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng nguồn nhân lực; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; củng cố, kiện toàn và xây dựng các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp gắn với xây dựng doanh nghiệp vững mạnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo việc làm, thu nhập và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động; làm tốt công tác an sinh xã hội…

P. MAI

.
.
.