Thứ Năm, 20/08/2020, 11:49 (GMT+7)
.

Tiền Giang: Tưởng niệm 156 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết

 (ABO) Ngày 20-8, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 156 năm Ngày Anh hùng dân tộc Trương Định tuẫn tiết (20-8-1864 - 20-8-2020).

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham gia cùng với đoàn có đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành...

d
Đồng chí Nguyễn Văn Danh làm Trưởng đoàn đã đến thắp hương tại Tượng đài Trương Định.

Tại lễ tưởng niệm, các thành viên trong Đoàn luôn giữ khoảng cách, mang khẩu trang vào viếng, dâng hương, đặt tràng hoa tưởng niệm tại tượng đài, mộ Anh hùng dân tộc Trương Định ở TX. Gò Công và Đền thờ ông ở huyện Gò Công Đông nhằm bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ công đức của ông đối với quê hương, đất nước.

Theo Ban Tổ chức, trước tình hình dịch bệnh Covid-19, các hoạt động Lễ hội tưởng niệm Anh hùng dân tộc Trương Định được tỉnh Tiền Giang rút gọn nhưng vẫn trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn.

Theo đó, tỉnh chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội (trưng bày, triển lãm, liên hoan, hội thi, hội thao, biểu diễn nghệ thuật…). Khách thập phương các tỉnh đến thắp hương và trở về trong ngày, không có trường hợp lưu trú lại qua đêm.

Các đồng chí trong đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tưởng niệm tại đền thờ Trương Định.
Các đồng chí trong Đoàn tưởng niệm tại Đền thờ Trương Định.

Anh hùng dân tộc Trương Định quê ở xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó, ông về Gò Công (tỉnh Tiền Giang) lập nghiệp, khai hoang, lập đồn điền.

Khi quân Pháp mở rộng xâm lược miền Nam, Trương Định mộ quân, lập căn cứ quân sự tại vùng đất Gò Công dựng cờ khởi nghĩa và giành được nhiều trận thắng quan trọng, khiến quân Pháp khiếp sợ. Ông được suy tôn là “Bình Tây Đại Nguyên Soái”. Trong trận chiến ngày 20-8-1864, Trương Định bị thương nặng và ông đã tuẫn tiết để không rơi vào tay giặc.

Cảm phục trước tinh thần bất khuất của Trương Định, nhân dân khu vực Gò Công lập đền thờ và tổ chức Lễ giỗ ông. Lễ giỗ này được duy trì thường xuyên tại xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, là nơi Trương Định tuẫn tiết và TX. Gò Công là nơi xây dựng tượng đài và đền thờ ông.

P.V

.
.
.