Thứ Sáu, 08/01/2021, 22:05 (GMT+7)
.
Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang

Cần đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung chương trình

(ABO) Chiều 8-1, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang (gọi tắt là Đài) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát thanh - truyền hình năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Trong năm 2020, Đài tiếp tục có sự cải tiến thông qua việc xây dựng khung chương trình phát thanh, truyền hình và kế hoạch nâng cao chất lượng chương trình. Theo đó, trên lĩnh vực truyền hình, Đài đã phát sóng 730 chương trình thời sự, 9.509 tin thời sự, 1.273 phóng sự...

Đối với chương trình phát thanh, Đài đã thực hiện 1.080 chương trình thời sự, 2.160 bản tin... Đài tiếp tục duy trì thời lượng chương trình truyền hình 24 giờ/ngày, thời lượng chương trình phát thanh ổn định 18 giờ/ngày.

Qua một năm tổ chức thực hiện, về cơ bản nội dung và hình thức chương trình có nhiều đổi mới, các chương trình thời sự chính luận thông tin được cập nhật và phản ánh toàn diện hơn, hướng nguồn thông tin về cơ sở. Các chuyên mục, tiết mục và chương trình khoa giáo được nâng lên về chất và đổi mới hình thức thể hiện…

Giám đốc Đài PT-TH Tiền Giang Nguyễn Sĩ Hùng phát biểu tại hội nghị.
Giám đốc Đài Nguyễn Sĩ Hùng phát biểu tại hội nghị.
 Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Phước Cường phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Phước Cường phát biểu tại hội nghị.

Năm 2020, Đài tập trung tuyên truyền vào các nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày truyền thống; công tác triển khai, quán triệt nội dung Kỳ họp thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, những nội dung quan trọng của Kỳ họp Quốc hội khóa XIV và họp HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX; đặc biệt tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền công tác phòng, chống hạn, mặn và phòng, chống cháy, nổ trong mùa khô…

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Mười phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Mười phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Mười ghi nhận những thành tích Đài đã đạt được trong năm 2020; đồng thời đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài cần tập trung lãnh đạo việc đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung chương trình, bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là cần tuyên truyền nhiều hơn về ý thức của người dân trong phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức của Đài cần được chú trọng và tăng cường hơn nữa…

NHƯ NGỌC

.
.
.