Thứ Hai, 11/01/2021, 20:30 (GMT+7)
.

Tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(ABO) Chiều 11-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và trao giải Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Búa Liềm Vàng) cấp tỉnh năm 2020.
 
Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Việt, Hàm Vụ trưởng, Phó Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang; đồng chí Nguyễn Văn Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang…
 
Trong năm 2020, có hơn 890 tin, bài với hơn 760 nội dung thông tin báo chí viết về Tiền Giang. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổng hợp trên 100 kiến nghị, phản ánh của cán bộ, đảng viên và nhân dân chuyển đến các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan xem xét, tổ chức kiểm tra, thẩm định, kết luận và có trên 50 thông tin phản hồi, giải tỏa phần nào những vướng mắc, bức xúc của dư luận xã hội.
 
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương lưu ý một số vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo trong năm 2021.
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương lưu ý một số vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo năm 2021.
 
Thông qua các báo cáo dư luận xã hội định kỳ hằng tháng, thông tin dư luận trên báo chí, mạng xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang đã nhận, tổng hợp và xử lý trên 900 thông tin phản ánh từ cộng tác viên và các địa phương về những vấn đề liên quan đến tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội của các ngành, đơn vị, địa phương.
 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương lưu ý một số vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, như: Ban Tuyên giáo cấp ủy, các ngành thuộc khối tư tưởng - văn hóa và khoa giáo tiếp tục tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy Tiền Giang.
 
Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền về kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kết hợp với tuyên truyền về thành tựu, các kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tuyên truyền về ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương trong năm 2021 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh…
 
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương trao giải tập thể Giải Báo chí về xây dựng Đảng cấp tỉnh năm 2020 cho đơn vị Báo Ấp Bắc.
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương trao giải Tập thể - Giải Báo chí về xây dựng Đảng cấp tỉnh năm 2020 cho đơn vị Báo Ấp Bắc.
Đồng chí Nguyễn Văn Mười trao giải Nhất cho tác giả.
Đồng chí Nguyễn Văn Mười trao thưởng cho tác giả đoạt giải Nhất - Giải Báo chí về xây dựng Đảng cấp tỉnh năm 2020.
Tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhì.
Trao thưởng cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhì - Giải Báo chí về xây dựng Đảng cấp tỉnh năm 2020.
Tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Ba.
Trao thưởng cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Ba - Giải Báo chí về xây dựng Đảng cấp tỉnh năm 2020.
Tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích.
Trao thưởng cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích - Giải Báo chí về xây dựng Đảng cấp tỉnh năm 2020.
 
Ban Tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng cấp tỉnh năm 2020 nhận 180 bài viết tham dự (gồm 72 tác phẩm báo in, 12 tác phẩm phát thanh, 6 tác phẩm truyền hình, 9 tác phẩm báo điện tử, 81 bài cảm nhận). Dịp này, Ban Tổ chức trao 14 giải thưởng cấp tỉnh bao gồm: 1 giải tập thể và 13 giải cá nhân, nhóm tác giả.
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020.
 
Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020.
VĂN THẢO
 
.
.
.