Thứ Hai, 29/03/2021, 16:37 (GMT+7)
.

Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Tân Lý Tây lần thứ XIII thành công tốt đẹp

(ABO) Ngày 28-3, tại Nhà văn hóa xã Tân Lý Tây đã diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Tân Lý Tây lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là đại hội điểm của huyện Châu Thành.

Đến dự có Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đoàn Thị Thanh Khỏi; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trương Minh Tới; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 21 xã, thị trấn, cùng 120 đại biểu được triệu tập.

b
Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Lý Tây đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoat động; đã vận động phụ nữ tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Phụ nữ xã lần thứ XII, góp phấn thực hiện Nghị quyết thắng lợi Nghị quyết Đại hội phụ nữ cấp trên.

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, hội viên phụ nữ xã đã tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phụ nữ đã có những đóng góp có hiệu quả vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở xã. Cụ thể là, ở lĩnh vực kinh tế, đã phát huy vai trò làm chủ trong tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình, thể hiện qua việc tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, với 2.294 hộ gia đình hội viên đăng ký thực hiện, có 85% hộ đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động.

Hội luôn chú trọng việc hỗ trợ phụ nữ nghèo, tập trung các giải pháp, đẩy mạnh việc khai thác, quản lý nhiều nguồn vốn trên 3 tỷ đồng, giúp cho trên 700 lượt hội viên vay vốn. Trong đó, có 274 lượt phụ nữ nghèo được Hội giúp đỡ, 144 lượt phụ nữ làm chủ hộ nghèo được hội giúp đỡ. Hội cũng đã giúp 17 hộ thoát nghèo.

Ngoài ra, Hội còn tổ chức đào tạo và dạy nghề; đã chủ động phối hợp mở 5 lớp dạy nghề về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn trái, chăn nuôi bò, trồng nấm cho 139 hội viên.

Hằng năm, Hội đều có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu, nghị quyết đề ra. Định kỳ 6 tháng và năm, chất lượng chi, tổ hội đều được nâng lên. Phong trào phụ nữ xã được Đảng ủy xã đánh giá cao. Huyện hội công nhận Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ 5 năm liền.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 7 Ủy viên; đồng chí  Nguyễn Thị Yến Ngân tái đắc cử Chủ tịch Hội.

ANH TUẤN

.
.
.