Thứ Tư, 01/09/2021, 14:25 (GMT+7)
.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang thăm, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 7

(ABO) Sáng 1-9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Võ Văn Bình cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Trọng đến thăm, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 7, đặt tại Trường Đại học Tiền Giang (cơ sở tại xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành).
 
Đồng chí Võ Văn Bình động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 7.
Đồng chí Võ Văn Bình động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 7.
Đến sáng 1-9, Bệnh viện Dã chiến số 7 đang điều trị 1.156 bệnh nhân; trong đó, 570 bệnh nhân nam, 586 bệnh nhân nữ, 227 bệnh nhân trẻ em, 2 bệnh nhân là phụ nữ có thai. Hiện nay, Bệnh viện Dã chiến số 7 có 20 bệnh nhân nặng.
 
Từ khi thành lập đến nay, Bệnh viện Dã chiến số 7 đã tiếp nhận 1.320 bệnh nhân, 120 bệnh nhân đã được chuyển viện, 12 bệnh nhân khỏi bệnh và có 3 bệnh nhân tử vong.
 
Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2021), đồng chí Võ Văn Bình thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 7.
Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2021), đồng chí Võ Văn Bình thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 7.
Đồng chí Võ Văn Bình thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh gửi lời cảm ơn đến các lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch. Đồng chí đã chia sẻ khó khăn, vất vả đến các lực lượng đã gác lại chuyện gia đình, công việc cơ quan để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. 
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bệnh viện Dã chiến số 7 quyết tâm trong đẩy lùi dịch Covid-19.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bệnh viện Dã chiến số 7 quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19.
Trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Bình mong rằng, các lực lượng cùng với các ngành, các cấp thực hiện mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh; hạn chế thấp nhất bệnh nhân tử vong. Bên cạnh đó, ưu tiên đảm bảo an toàn, chế độ dinh dưỡng cho lực lượng làm nhiệm vụ trong môi trường dịch bệnh…
HÀ NAM
 
.
.
.