Thứ Tư, 20/10/2021, 20:15 (GMT+7)
.

Trao tặng Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

(ABO) Chiều 20-10, Chi bộ Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang và Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí Phan Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang và đồng chí Nguyễn Văn Thạch, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã đến dự và trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Hữu Trí và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Tạ Kim Thu thuộc Chi bộ Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Huỳnh Văn Hải thuộc Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang. 

Đồng chí Phan Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan Doanh nghiệp tỉnh trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Hữu Trí
Đồng chí Phan Thành Trung trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Hữu Trí.

Đồng chí Nguyễn Hữu Trí, sinh năm 1954, được kết nạp vào Đảng ngày 30-7-1981. Tháng 5-2015 đồng chí nghỉ hưu và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang từ tháng 6-2015.

Đồng chí Tạ Kim Thu, sinh năm 1963, sau một thời gian hoạt động tích cực tại Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, ngày 13-8-1991, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng. Tháng 9-2018, đồng chí nghỉ hưu và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang từ tháng 3-2019.

Đồng chí Huỳnh Văn Hải, sinh năm 1968, quê quán xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành. Đồng chí được kết nạp vào Đảng ngày 22-7-1991. Hiện nay, đồng chí đang công tác và sinh hoạt tại Chi bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thạch, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Tạ Kim Thu và đồng chí Huỳnh Văn Hải
Đồng chí Nguyễn Văn Thạch trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Tạ Kim Thu và đồng chí Huỳnh Văn Hải.

Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, 40 năm, 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cả ba đồng chí Nguyễn Hữu Trí, Tạ Kim Thu, Huỳnh Văn Hải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Thành Trung mong muốn dù ở cương vị nào, cả ba đồng chí vẫn là gương sáng, tiếp tục có những đóng góp, cống hiến cho đơn vị, quê hương đất nước phát triển giàu đẹp.

AN AN  

.
.
.