Thứ Bảy, 18/06/2022, 08:16 (GMT+7)
.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang và Bến Tre:

Họp bàn giải pháp hoạt động Cụm thi đua Bắc sông Hậu

(ABO) Chiều ngày 17-6, tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang và Bến Tre tổ chức cuộc họp bàn về các hoạt động thi đua giao ban Cụm Bắc sông Hậu 6 tháng đầu năm 2022.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre và đồng chí Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang; cùng các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 tỉnh.

MTTQ Việt Nam Cụm Bắc sông Hậu gồm các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long và Đồng Tháp. Theo Thông báo 186 ngày 13-6-2022 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Cụm thi đua Bắc sông Hậu có Cụm trưởng là tỉnh Tiền Giang và Cụm phó là tỉnh Bến Tre, hoạt động theo nội dung hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Tổ quốc Việt Nam.

Nội dung chính của cuộc họp là bàn kế hoạch hoạt động của cụm trong năm 2022, đặc biệt là kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban cụm 6 tháng đầu năm 2022 tại tỉnh Bến Tre. Theo kế hoạch, hội nghị sẽ tổ chức có khoảng 70 đại biểu tham dự gồm lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại biểu các tỉnh trong cụm và các Ban của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre. Hoạt động giao ban cụm gồm Tọa đàm về “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận” và tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm một số mô hình tại tỉnh Bến Tre. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 7-2022.

HUỲNH HẢI

 

.
.
.