Thứ Sáu, 17/06/2022, 21:13 (GMT+7)
.

Báo cáo viên, tuyên truyền viên là cầu nối giữa cấp ủy đảng với nhân dân,

(ABO) Chiều 17-6, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 
 
Đồng chí Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo Trung ương - Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang. 
 
Quang cảnh buổi khảo sát.
Quang cảnh buổi khảo sát.
 
Từ năm 2018 đến nay, Ban Tuyên giáo các cấp đã kịp thời tham mưu cấp ủy củng cố, bổ sung, kiện toàn lực lượng báo cáo viên. Hiện nay, tỉnh Tiền Giang có 1 đồng chí báo cáo viên Trung ương, 27 đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, 269 đồng chí báo cáo viên cấp huyện và tương đương, 2.371 đồng chí tuyên truyền viên cơ sở.
 
Đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, có phẩm chất đạo đức và lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp ủy phân công; kịp thời chuyển tải thông tin trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tình hình thời sự trong nước và thế giới đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền miệng, thông tin từ Trung ương được đưa nhanh xuống cơ sở, góp phần tích cực vào việc tăng cường sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của nhân dân.
 
Công tác tổ chức, quản lý đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã đi vào nền nếp, hoạt động đúng theo quy chế của cấp ủy. Việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên các cấp được thực hiện định kỳ mỗi quý 1 lần và theo đúng quy định. Một số Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đăng ký thông tin Báo cáo viên và Sổ tay Báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, mua các tài liệu nghiên cứu để cấp cho đội ngũ báo cáo viên cấp mình.
 
Đồng chí Đỗ Phương Thảo phát biểu tại buổi khảo sát tại Tiền Giang.
Đồng chí Đỗ Phương Thảo phát biểu tại buổi khảo sát tại Tiền Giang.
 
Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được các cấp ủy thực hiện theo hướng toàn diện, phong phú, thiết thực. Công tác tuyên truyền miệng luôn hướng trọng tâm về cơ sở. Lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên là cầu nối giữa cấp ủy đảng với nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2019 và 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen về tổ chức tốt Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh…
 
Đồng chí Phạm Quang Bản, Phó Vụ trưởng, Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh (T79) phát biểu ý kiến.
Đồng chí Phạm Quang Bản, Phó Vụ trưởng, Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh (T79) phát biểu ý kiến.
 
Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang luôn quan tâm chú trọng cải tiến và nâng cao chất lượng nội dung Bản tin Thông báo nội bộ và Bản tin Thông tin thời sự theo hướng bảo đảm thông tin ngắn gọn, thiết thực, phù hợp tính chất và thời gian sinh hoạt chi bộ và nhân dân. Nội dung thông tin mang tính chính thống, đảm bảo định hướng chính trị, tư tưởng, tính giáo dục, tính chiến đấu, nêu được những vấn đề trọng tâm, trọng điểm; tăng cường thông tin nội bộ, thông tin có tính chỉ đạo, định hướng về những vấn đề thời sự được cán bộ, đảng viên quan tâm.
 
Hai Bản tin đã có những bước tiến bộ đáng kể trong khâu biên tập, in ấn, đáp ứng được yêu cầu thông tin và định hướng công tác tư tưởng trong tình hình mới. Công tác biên soạn, phát hành luôn đảm bảo thời gian để cung cấp tài liệu cho chi, đảng bộ sinh hoạt chi bộ, cũng như cho báo cáo viên phục vụ công tác tuyên truyền…
 
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương phát biểu tại buổi khảo sát.
Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương phát biểu tại buổi khảo sát.
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm cung cấp tài liệu một cách kịp thời, nhất là tài liệu về những sự vụ, sự việc nhạy cảm, dư luận quan tâm nhằm giúp báo cáo viên các cấp chủ động hơn công tác tuyên truyền miệng, định hướng cho cơ sở, đặc biệt là những tài liệu tuyên truyền mang tính thời sự, thu hút sự quan tâm của dư luận và tài liệu tuyên truyền biển, đảo và biên giới quốc gia (có cập nhật).
 
Đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm 2018 đến nay.
Đồng chí Ngô Huỳnh Quang Thái, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang báo cáo tóm tắt công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay.
 
Đồng chí Đỗ Phương Thảo đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh Tiền Giang. Các cấp ủy đã quan tâm đến công tác tập huấn, bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên; nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh, đây là sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy...
 
Đối với công tác tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 17 ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư khóa X về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, cấp cơ sở và cấp huyện đã cơ bản tổ chức tổng kết bằng văn bản và gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch.
VĂN THẢO
 
.
.
.