Thứ Ba, 28/06/2022, 08:56 (GMT+7)
.

Đồng chí Võ Thị Mỵ Nương tái đắc cử Bí thư Huyện đoàn Gò Công Đông

(ABO) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) vừa tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong nhiệm kỳ qua, các phong trào, chương trình của Đoàn, như: Thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, các chương trình đồng hành cùng thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp… luôn được tuổi trẻ huyện Gò Công Đông hưởng ứng tích cực.

Đặt biệt trong năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Huyện đoàn Gò Công Đông đã vận động đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ thu hoạch và tiêu thụ nông sản giúp người dân; tổ chức "Phiên chợ 0 đồng"; vận chuyển lương thực, thực phẩm hỗ trợ các khu cách ly trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh...

Ngoài ra, Huyện đoàn còn phối hợp Hội Khuyến học và các ban, ngành trong và ngoài huyện tổ chức các chương trình "Thắp sáng ước mơ", "Vì đàn em thân yêu", "Tiếp sức đến trường"… trao tặng hơn 2.000 phần học bổng, 60 xe đạp, 1.500 bộ sách giáo khoa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Gò Công Đông, với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Đồng chí Trần Công Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
Đồng chí Trần Công Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Công Đông tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh đại hội.

Huyện đoàn Gò Công Đông còn quan tâm đến các nguồn vốn tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, nguồn vốn vay của Trung ương Đoàn, tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay, giúp nhiều đoàn viên, thanh niên được vay vốn. Đến nay, toàn huyện có 30 tổ tiết kiệm vay vốn do Đoàn Thanh niên quản lý và đã giải ngân đạt 24,657 tỷ đồng cho 836 hộ vay. Thông qua hoạt động của các chi hội giúp nhau làm ăn đã tổ chức góp vốn, giúp nhau bằng con giống, ngày công cho 278 lượt thanh niên phát triển sản xuất, trị giá 589 triệu đồng.

Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa XII ra mắt tại Đại hội
Ban Chấp hành Huyện đoàn Gò Công Đông khóa XII ra mắt, hứa hẹn tại đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Huyện đoàn Gò Công Đông khóa XII gồm 22 Ủy viên; 19 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Võ Thị Mỵ Nương tái đắc cử Bí thư Huyện đoàn Gò Công Đông khóa XII.

UBND huyện đã trao 25 giấy khen cho 10 cá nhân, 15 tập thể có nhiều đóng góp cho công tác đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông Lưu Thị Hồng Anh trao Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đồng chí Lê Văn Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông trao Giấy khen cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Tỉnh đoàn Tiền Giang trao 50 triệu đồng, vốn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên trên địa bàn
Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Quang Minh trao Bảng tượng trưng hỗ trợ 50 triệu đồng, vốn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho thanh niên trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

Tại đại hội, UBND huyện Gò Công Đông đã trao 25 Giấy khen cho 10 cá nhân, 15 tập thể có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022; Tỉnh đoàn Tiền Giang trao 50 triệu đồng, vốn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho thanh niên trên địa bàn huyện Gò Công Đông.

                                                                              LÝ OANH

 

 

.
.
.