Thứ Bảy, 06/08/2022, 21:08 (GMT+7)
.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ đồng chí Võ Chí Công

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (7-8-1912 – 7-8-2022), chiều 6-8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đồng chí tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

a
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết sổ lưu niệm tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công.

Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Nam và một số địa phương.

Với chặng đường gần 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Chí Công trọn đời đi theo con đường cách mạng cao đẹp, phấn đấu vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Viết sổ lưu niệm tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công là một chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta, suốt đời trung thành với Đảng, tận tụy với nước, với dân. Đồng chí đã nêu gương sáng về tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, giản dị, khiêm tốn, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng bào; đóng góp nhiều công sức trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục gìn giữ, phát huy tốt Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công để nơi đây thật sự trở thành một điểm đến hấp dẫn, một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước cho các thế hệ Việt Nam mỗi khi đến với vùng đất Quảng Nam “trung dũng kiên cường”.

Với tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đối với người có công, gia đình cách mạng, tại Khu lưu niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gặp gỡ, thăm hỏi, động viên và tặng quà 10 hộ gia đình chính sách tiêu biểu của tỉnh Quảng Nam.

a
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước trồng cây tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công.

Theo chương trình, tối nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công.

Theo nhandan.vn



 

.
.
.