Thứ Bảy, 05/11/2022, 20:14 (GMT+7)
.

Hội LHPN Cụm thi đua Tây Nam bộ: Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ

(ABO) Chiều ngày 5-11, tại tỉnh Tiền Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) 12 tỉnh Cụm thi đua Tây Nam bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022. Hội nghị có sự tham dự của Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Võ Văn Bình.
 
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại hội nghị.
 
Năm 2022, Hội LHPN 12 tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam bộ đã tổ chức nhiều hoạt động thực hiện chủ đề của năm là “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII”. Đáng chú ý, trong năm, Hội LHPN trong Cụm đã phát huy rõ nét vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ cũng như chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ. Trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, các tầng lớp phụ nữ đã hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy thế mạnh, tự tin khẳng định mình, chủ động tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Võ Văn Bình phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Võ Văn Bình phát biểu tại hội nghị.
 
Rõ nét là nhiều chỉ tiêu trong thực hiện nhiệm vụ và 2 khâu đột phá đạt kết quả cao. Cụ thể, phát động thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, tuyên truyền được 19.925 cuộc, có gần 397.230 lượt chị dự; vận động trang bị 22 máy tính cho các cơ sở hội còn khó khăn để thực hiện chuyển đổi số; hưởng ứng chương trình trồng 20 triệu cây xanh và đã tổ chức trồng được 192.425 cây các loại.
 
Chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương đã được Hội LHPN trong Cụm và các cấp Hội vận động tặng mái ấm tình thương, học bổng, quà... với tổng số tiền trên 57 tỷ đồng; Chương trình "Mẹ đỡ đầu" vận động mạnh thường quân nhận đỡ đầu 1.399 trẻ, với tổng số tiền gần 23 tỷ đồng.
 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
 
Bên cạnh đó, Hội LHPN 12 tỉnh trong Cụm cũng dành nhiều nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, văn minh; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, chú trọng giám sát, phản biện xã hội, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.
 
Đại biểu xem các phóng sự của các Hội LHPN các tỉnh.
Đại biểu xem các phóng sự của Hội LHPN các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam bộ.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Võ Văn Bình khẳng định thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội và phong trào phụ nữ tại địa phương đạt nhiều kết quả thiết thực. Nổi bật, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang sáng tạo, nỗ lực trong học tập, lao động, công tác, đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực và ngày càng có nhiều đóng góp cho xã hội như tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, phát triển toàn diện, tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện chương trình an sinh xã hội. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ nữ tỉnh Tiền Giang ngày càng tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng, nhiều cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp, góp phần xây dựng gia đình, xã hội hạnh phúc, tô đậm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.
 
Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.
 
Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Kim Phượng, Cụm trưởng Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Tây Nam bộ năm 2023 triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023: Xây dựng máy ấm tình thương; thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”; giao lưu Chủ tịch Hội LHPN cơ sở tiêu biểu cụm Tây Nam bộ; trồng cây xanh…
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã xem 12 phóng sự, tham luận của Hội LHPN các tỉnh; thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo trong phát động các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, trong thực hiện các đề án hỗ trợ phụ nữ phát triển. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Hội LHPN các tỉnh trong Cụm; tăng cường tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm giữa Hội LHPN các địa phương.
 
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Kim Phượng, cụm trưởng cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Tây Nam Bộ năm 2023 triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Kim Phượng, Cụm trưởng Cụm thi đua Hội LHPN các tỉnh Tây Nam bộ năm 2023 triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh ghi nhận sự nỗ lực, biểu dương những kết quả đạt được của Hội LHPN Cụm thi đua Tây Nam bộ trên các lĩnh vực; đồng thời, lưu ý Cụm tập trung thực hiện một số vấn đề năm 2023: Các cấp Hội cần tập trung nâng cao chất lượng cơ sở Hội, chú trọng phát triển hội viên; phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, tập trung vào chiều sâu; nhìn nhận khó khăn để có giải pháp khắc phục kịp thời; đẩy mạnh quản lý hội viên phụ nữ di cư; nâng cao năng lực cán bộ Hội để làm tốt công tác phản biện, giám sát xã hội; phụ nữ cần mạnh dạn đăng ký nghiên cứu khoa học; mạnh dạn giới thiệu cho cấp ủy những phụ nữ có năng lực…
LÊ PHƯƠNG  
 
.
.
.