Thứ Ba, 18/04/2023, 21:50 (GMT+7)
.

Tiền Giang: 3 mũi nhọn tập trung đầu tư để phát triển

(ABO) Đây là nội dung trả lời của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang Lý Hoàng Chiêu tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 1 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý 2-2023 do UBND tỉnh tổ chức vào chiều 18-4.

Đồng chí Lý Hoàng Chiêu thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh
Đồng chí Lý Hoàng Chiêu thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang.

Đồng chí Lý Hoàng Chiêu nêu cụ thể 3 mũi nhọn tỉnh Tiền Giang tập trung đầu tư thực hiện. Thứ nhất, đầu tư kết nối nâng cấp các tuyến đường giao thông đủ tải và duy tu các tuyến đường giao thông đảm bảo nhu cầu sản xuất và dân sinh; đặc biệt là nhu cầu vận chuyển hàng hóa nông nghiệp. Mục tiêu là góp phần giảm giá thành sản xuất và nâng cao chất lượng trái cây thương phẩm.

Thứ hai, tập trung kêu gọi đầu tư các nhà máy chế biến nông sản, nhất là đối với các loại trái cây Tiền Giang có trữ lượng lớn. Cùng với đó là đề xuất Trung ương cho cơ chế kêu gọi hoặc đầu tư các kho dự trữ trái cây để giảm thiểu tình trạng tiêu thụ trái cây "nhũng" khi vào mùa, xây dựng đầu mối tiêu thụ trái cây, góp phần giúp người nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thứ ba, đầu tư đào tạo nguồn nhân lực đa ngành, nghề, đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu về lao động của doanh nghiệp, của khu vực sản xuất nông nghiệp và góp phần cho công tác cải cách hành chánh của tỉnh…

đại tá Nguyễn Văn Lộc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang thông tin về công tác đấu tranh, điều tra, xử lý và trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh.
Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang thông tin về công tác đấu tranh, điều tra, xử lý và trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang thông tin về công tác đấu tranh, điều tra, xử lý và trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh. Trong đó có việc điều tra xử lý “cát tặc”, xử lý vi phạm trên lĩnh vực giao thông và đặc biệt là vụ "núp bóng" công ty luật cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, Đại tá Nguyễn Văn Lộc cho biết, Công an tỉnh Tiền Giang đã thực hiện chuyên án điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản của Công ty Luật TNHH Pháp Việt (có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh). Đến thời điểm này, Cơ quan điều tra đã xác định có 415 đối tượng liên quan (đã khởi tố 60 bị can), trong đó 400 đối tượng có hành vi liên quan trực tiếp tham gia đòi nợ bằng các thủ đoạn khác nhau để buộc người vay tiền phải trả nợ, đã cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản. Những người liên quan đến vụ án đều bị cấm xuất cảnh. “Cơ quan điều tra đã xác định có 3 triệu bị hại, vụ án có số bị hại rất lớn nên công tác điều tra cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều bị hại không hợp tác…", Đại tá Nguyễn Văn Lộc thông tin thêm.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin, hiện tại Tiền Giang chưa cấp phép khai thác lại bất kỳ mỏ cát sông nào. Sở sẽ thực hiện khảo sát lại trữ lượng và đánh giá tác động môi trường trước khi trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt cấp phép khai thác lại một số mỏ cát để phục vụ nhu cầu xây dựng trên địa bàn. Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Tiền Giang cũng đang thiếu hụt nguồn cát phục vụ cho các công trình của tỉnh và của trung ương trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Y tế thông tin thêm về vấn đề đấu thầu thuốc, vật tư y tế và lãnh đạo Sở Xây dựng thông tin về việc thu hồi 12 căn nhà công vụ sử dụng sai công năng tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Mỹ Tho…

THỦY HÀ

 

.
.
.