.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về thăm huyện Cái Bè

Cập nhật: 19:50, 02/06/2023 (GMT+7)

(ABO) Ngày 2-6, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về thăm huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Đón tiếp nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Võ Văn Bình; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng; Bí thư Huyện ủy Cái Bè Trần Văn Út, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Cái Bè.

Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch UBND huyện Cái Bè Nguyễn Văn Nha đã báo cáo với nguyên Chủ tịch nước một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Cái Bè trong thời gian qua. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm 2023, huyện Cái Bè cơ bản đã thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh giao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đến nay, huyện Cái Bè có 24/24 xã đạt chuẩn xã nông nông mới; 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và công nhận thị trấn Cái Bè đạt chuẩn đô thị văn minh. Trong năm 2023, huyện Cái Bè phấn đấu ra mắt thêm 2 xã nông thôn mới nâng cao, tiến đến ra mắt huyện nông thôn mới vào cuối năm 2023.

Qua nghe báo cáo, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vui mừng trước những thành tựu huyện Cái Bè đạt được, mong muốn thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và huyện Cái Bè tiếp tục quan tâm đến việc sản xuất, tiêu thụ, chế biến mít, sầu riêng và các loại trái cây khác theo hướng tăng năng suất, chất lượng. Nguyên Chủ tịch nước chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Cái Bè luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng huyện Cái Bè ngày càng giàu đẹp, văn minh.

GIANG SƠN

 

.
.
.