Tự hào viết tiếp trang sử vẻ vang
Vào dịp Tưởng niệm 150 năm Ngày Anh hùng dân tộc (AHDT) Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân hy sinh, trong tâm khảm mỗi người dân bùi ngùi xúc động nhớ về ông với niềm tôn kính vô bờ.
Cuộc đời và sự nghiệp của AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân là một trang sử vàng chói lọi, ghi dấu những cống hiến to lớn và cao cả cho Tổ quốc. Ông đã khơi dậy mạnh mẽ trong nhân dân lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm kiên cường, bất khuất; một tấm gương sáng ngời về phẩm chất và khí phách của một người con ưu tú của đất nước.
THÀNH KÍNH, BIẾT ƠN
Từ sáng sớm ngày 14-4 (âm lịch), chúng tôi có mặt tại Đền thờ và Mộ AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân tại xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang ghi nhận rất đông người dân trong và ngoài xã Mỹ Tịnh An, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo đến viếng, dâng hương, tưởng niệm AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân.
![]() |
Lễ rước anh linh AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân từ cầu Tịnh Hà (xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo) - nơi AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân hy sinh về Đền thờ (xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo). |
Bà Lê Thị Kim Em (ấp Hòa Phú, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo) cho biết, người dân địa phương luôn tưởng nhớ Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, mỗi năm khi gần đến ngày giỗ của ông, người dân địa phương đến Đền thờ AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân phụ giúp quét dọn ngôi đền; dâng hoa, quả, dâng hương thể hiện sự biết ơn đối với những đóng góp của ông đối với dân, với đất nước...
Để thể hiện lòng thành kính, biết ơn AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, người dân địa phương đã lập bàn thờ trang trọng ngay trước sân nhà tưởng niệm ông. Nét đẹp truyền thống, văn hóa này đã được lưu truyền nhiều đời nay, từ thế hệ này sang thế hệ khác; đồng thời, còn là một minh chứng sống động cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
Trao đổi với chúng tôi, chị Trần Thị Hoàng Oanh (ấp Hòa Quới, xã Hòa Tịnh) cho biết, hằng năm, cứ đến ngày giỗ của ông, không chỉ gia đình tôi, mà người dân nơi đây đều tự giác lập bàn thờ, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm ông và cầu mong sức khỏe, chuyện làm ăn được suôn sẻ, vạn sự như ý. Đây là dịp để nhắc nhở cháu con ghi nhớ công ơn của các vị anh hùng đã hy sinh vì đất nước, để có được nền độc lập hôm nay.
"Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Đền thờ và Lăng mộ AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân (được Bộ Văn hóa - Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1987) thời gian qua đã nhận được sự chung tay, đóng góp xã hội hóa quý báu của các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư, cùng với nguồn ngân sách nhà nước để trùng tu, tôn tạo di tích ngày càng khang trang. Vừa qua, tại khuôn viên Đền thờ Thủ Khoa Huân tại ấp Hòa Quới, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo diễn ra Lễ An vị Tượng AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân. Điều này thể hiện sự tôn kính, trân trọng của các thế hệ tiếp nối đối với các bậc tiền nhân đã hy sinh anh dũng. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư khu Đền thờ AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân để giữ gìn, phát huy truyền thống, giá trị văn hóa dân tộc cho các thế hệ mai sau”. |
Đối với người dân địa phương, đặc biệt là thế hệ trẻ, AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân không chỉ là niềm tự hào, cảm phục, mà còn là tấm gương sáng về sự thông minh, hiếu học, tinh thần yêu nước nồng nàn, kiên trung, bất khuất, trọn đời vì nước, vì dân để các thế hệ mai sau học tập và noi theo.
Em Lê Thị Hằng My (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Thủ Khoa Huân) bày tỏ: “Chúng em - thế hệ hôm nay luôn cảm thấy tự hào khi được sinh ra, lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, nơi thấm đẫm tinh thần bất khuất và ý chí quật cường của bao thế hệ cha anh.
Niềm tự hào ấy càng được nhân lên khi chúng em là học sinh của ngôi trường vinh dự mang tên người AHDT - Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân. Chúng em hiểu rằng, nền hòa bình, độc lập dân tộc của Việt Nam hôm nay là thành quả được đánh đổi bằng máu, mồ hôi, nước mắt, cả cuộc đời và tuổi xuân của biết bao người đi trước.
Chúng em nguyện noi theo tấm gương của vị AHDT, nỗ lực học tập, trau dồi đạo đức, phát huy tinh thần yêu nước, đem sức trẻ, trí tuệ, tài năng và khát vọng của mình để tiếp bước cha anh, góp phần sức lực nhỏ bé của mình để xây dựng quê hương, đất nước”.
TIẾP BƯỚC XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG
Ghi nhớ, biết ơn những hy sinh to lớn của AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân và các bậc tiền bối cách mạng, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nói chung và huyện Chợ Gạo nói riêng luôn đoàn kết nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương và đạt được những dấu ấn nổi bật. Sau 4 năm kể từ khi đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM), huyện Chợ Gạo đã không ngừng nỗ lực vươn lên để trở thành huyện NTM nâng cao đầu tiên của tỉnh vào năm 2025.
![]() |
Thầy cô giáo, học sinh trên địa bàn huyện Chợ Gạo đến viếng, thắp hương tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Đền thờ và Mộ AHDT Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân. |
Đến nay, huyện Chợ Gạo có 18/18 xã NTM, có 10/18 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; 100% số xã trên địa bàn huyện có đường ô tô kết nối giữa các xóm, giữa các xã, kết nối với đường huyện và các trung tâm hành chính, bảo đảm đi lại thuận tiện; hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển… nên thu nhập và đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.
Thu nhập bình quân đầu người của huyện từ 61 triệu đồng/năm năm 2020 tăng lên 78,4 triệu đồng/năm vào năm 2024. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 1,91% năm 2020 xuống còn 0,77% năm 2024 theo chuẩn nghèo đa chiều mới…
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Gạo Nguyễn Thị Kim Nguyệt cho biết: Trong quý II-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần phát huy tinh thần đoàn kết, đề cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức; tăng cường các giải pháp, xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân và tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới; nhất là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện duy trì, giữ vững và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đối với các xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và huyện NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.
Đồng thời, cần tiếp tục triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy; chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025 về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng, trong toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân; đồng thời, nắm bắt dư luận xã hội về sắp xếp tổ chức bộ máy; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp thông tin giả, sai sự thật, gây tác động xấu đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy...
LÊ NGUYÊN - LÊ MINH - T.T