Thứ Bảy, 28/06/2025, 14:58 (GMT+7)
.

Đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Tiền Giang

(ABO) Ngày 28-7-2025 đánh dấu kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn (CĐ) Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2025). Nhìn lại chặng đường gần một thế kỷ, CĐ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò tiên phong trong sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước.

NHỮNG DẤU MỐC VẺ VANG

Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời gắn liền với quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX. Dưới ách áp bức bóc lột hà khắc, công nhân Việt Nam đã đoàn kết, thành lập các Hội Ái hữu, Hội Tương tế để đấu tranh đòi quyền lợi. Tiêu biểu là sự kiện người công nhân yêu nước Tôn Đức Thắng vận động thành lập Công hội Ba Son tại Sài Gòn vào cuối năm 1920, mở đầu cho phong trào đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc.

Lãnh đạo
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang qua các thời kỳ cùng cán bộ CĐ tham dự họp mặt tại Liên đoàn Lao động tỉnh vào sáng 27-6-2025.

Quá trình hình thành và phát triển của Công hội đỏ Bắc Kỳ gắn liền với hoạt động cách mạng của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, người đã đặt nền tảng lý luận và tư tưởng cho sự ra đời của tổ chức CĐ Việt Nam. Ngày 28-7-1929, Đại hội đại biểu Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ lần thứ nhất đã quyết định thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ và đồng chí Nguyễn Đức Cảnh làm Hội trưởng. Sự kiện này là một mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào công nhân và CĐ Việt Nam.

Trải qua các thời kỳ cách mạng đầy khó khăn và thử thách, từ đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945), kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954), kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975), xây dựng chủ nghĩa xã hội (1975 - 1986) và công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2023), CĐ Việt Nam đã 7 lần đổi tên và trải qua 13 kỳ Đại hội.

CĐ Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, đồng hành cùng dân tộc và dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trung thành với lợi ích giai cấp công nhân và lợi ích dân tộc. Tổ chức này đã vận động, tập hợp giai cấp công nhân đoàn kết dưới lá cờ của Đảng, đi đầu trong mọi phong trào hành động cách mạng, góp phần xây dựng một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

49 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG

Tại Tiền Giang, Liên hiệp CĐ tỉnh (nay là Liên đoàn Lao động tỉnh) được thành lập vào ngày 20-3-1976, sau khi tỉnh Mỹ Tho - Gò Công sáp nhập thành tỉnh Tiền Giang. Trụ sở đầu tiên của Liên hiệp CĐ tỉnh đóng tại số 61, đường 30 tháng 4, TP. Mỹ Tho. Ngày 12-9-1977, Đại hội đại biểu lần thứ I (nhiệm kỳ 1977 - 1980) đã được tổ chức, bầu đồng chí Nguyễn Thị Cúc làm Thư ký. Đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trải qua 11 kỳ Đại hội.

Lảnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang qua các thời kỳ cùng cán bộ CĐ chụp ảnh lưu niệm
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang qua các thời kỳ cùng cán bộ CĐ chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt vào sáng 27-6-2025.

Sau 49 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy Tiền Giang và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và người sử dụng lao động, phong trào công nhân và hoạt động CĐ trong tỉnh không ngừng phát triển, khẳng định vai trò quan trọng trong thực tiễn, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, tình hình lao động, việc làm, thu nhập của đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) cơ bản ổn định. Các cấp CĐ đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động và chính quyền tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho ĐV, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và Tháng Công nhân 2025. CĐ cũng phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi tình hình quan hệ lao động, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, hạn chế tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể.

Từ đầu năm đến nay, các cấp CĐ trong tỉnh đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến xây dựng luật, nghị định, thông tư và các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của NLĐ. CĐ cũng thực hiện giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị và tham gia thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các luật liên quan đến dân chủ cơ sở, lao động, CĐ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh lao động tại 15 doanh nghiệp. Đặc biệt, CĐ đã tham gia giải quyết một vụ ngừng việc tập thể của 240 công nhân tại Chi nhánh Công ty TNHH LEEJIN VINA tại Tiền Giang, và điều tra 2 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Các hoạt động chăm lo cho ĐV, NLĐ được đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2025, các cấp CĐ đã thăm hỏi 13.540 lượt ĐV, CNVCLĐ với số tiền gần 6 tỷ đồng; tương trợ, trợ vốn cho 3.115 lượt với số tiền hơn 15 tỷ đồng; hỗ trợ vay tín chấp cho 2.640 CNVCLĐ với số tiền hơn 63,6 tỷ đồng. CĐ cũng vận động đóng góp các quỹ xã hội với số tiền hơn 834 triệu đồng và Tổ chức Tài chính vi mô CEP đã giải ngân 57,4 tỷ đồng cho 2.116 CNVCLĐ vay.

Quỹ Mái ấm CĐ đã vận động được hơn 830 triệu đồng và đã xét cấp kinh phí xây dựng 35 căn "Mái ấm CĐ" với tổng số tiền 1,94 tỷ đồng. Chương trình phúc lợi ĐV cũng được triển khai hiệu quả, với việc ký kết thỏa thuận hợp tác với 3 đơn vị, doanh nghiệp, giúp hơn 11.500 lượt ĐV tiết kiệm gần 660 triệu đồng.

Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2025 đã chăm lo cho 139.876 ĐV, NLĐ với tổng kinh phí hơn 64,6 tỷ đồng. Đồng thời, đã xét trợ cấp cho 4.152 ĐV, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá hơn 2,4 tỷ đồng. Tháng Công nhân năm 2025 với chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới” đã được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như “Ngày hội Lao động sáng tạo”, Diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn NLĐ”, hội nghị lắng nghe tâm tư, nguyện vọng NLĐ và đối thoại giữa công nhân và người sử dụng lao động. Kết quả, có 295 CĐ cơ sở doanh nghiệp tổ chức Tháng Công nhân và 782 CĐ cơ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có ít nhất 1 hoạt động hưởng ứng. Các cấp CĐ cũng đã phát triển được 1.550 ĐVCĐ và thành lập 7 CĐ cơ sở doanh nghiệp.

Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2025
Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2025, trao quà cho ĐV có hoàn cảnh khó khăn.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, các cấp CĐ đã thành lập 16 CĐ cơ sở, Nghiệp đoàn cơ sở; phát triển mới 7.645 ĐVCĐ. Hiện toàn tỉnh có 1.373 CĐ cơ sở - Nghiệp đoàn cơ sở, với 145.846 ĐV. Công tác phát triển Đảng trong công nhân cũng được chú trọng, giới thiệu 736 ĐV ưu tú, trong đó 474 đồng chí đã được kết nạp vào Đảng.

Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã chủ động thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo các Đề án của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cụ thể, hợp nhất Ban Tuyên giáo - Nữ công với Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động thành Ban Nghiệp vụ Liên đoàn Lao động tỉnh; giải thể 5 CĐ ngành và thành lập mới 2 CĐ khối.

Trao-nhà-Mái-ấm-CĐ-cho-đoàn-viên-khó-khăn-nhà-ở
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang trao nhà "Mái ấm CĐ" cho ĐV khó khăn nhà ở.

Đồng thời, đã điều động, phân công, bổ nhiệm 16 cán bộ CĐ chuyên trách và thực hiện các thủ tục cho nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo nguyện vọng cho 7 cán bộ CĐ chuyên trách. Các cấp CĐ trong tỉnh cũng đã ra quyết định kết thúc hoạt động của 14 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và 849 CĐ cơ sở trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước.

Trao học bổng cho học sinh khó khăn học tốt
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang Ngô Thị Thùy Trang trao học bổng cho học sinh khó khăn học tốt.

Trong thời gian tới, trước chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị và tình hình quan hệ lao động ngày càng phức tạp, cán bộ CĐ cần tiếp tục học hỏi, nghiên cứu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng công tác, đổi mới phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Với quyết tâm tiếp bước các thế hệ đi trước, cán bộ CĐ tỉnh nhà sẽ khắc phục mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục hướng về cơ sở, lấy ĐV, CNVCLĐ làm đối tượng vận động, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh, thật sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

LÝ OANH

 

 

.
.
.