Thứ Năm, 26/03/2015, 05:55 (GMT+7)
.

Chủ tịch IPU: IPU-132 sẽ ghi dấu ấn thành công

Sáng 25-3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Ngài Saber Chowdhury, Chủ tịch và Ngài Martin Chungong, Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) đang thăm Việt Nam và tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch IPU Saber Chowdhury. Ảnh: ipu132vietnam
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch IPU Saber Chowdhury. Ảnh: ipu132vietnam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, IPU-132 là sự kiện chính trị, ngoại giao đặc biệt quan trọng với Việt Nam, là diễn đàn quan trọng để nghị sĩ các nước thảo luận về vai trò của mình trong việc hình thành các mục tiêu phát triển bền vững mới của thế giới, chuyển hóa những mục tiêu này vào những chính sách cụ thể trong đời sống, mang lại lợi ích cho nhân dân.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn sự ủng hộ của Chủ tịch Saber Chowdhury về đề xuất của Việt Nam đối với chủ đề thảo luận chung tại IPU-132: Các mục tiêu phát triển bền vững - Biến lời nói thành hành động. Đây là chủ đề phù hợp với bối cảnh năm 2015, đồng thời thể hiện được các mục tiêu trong Chiến lược IPU giai đoạn 2012-2017, trong đó có định hướng tăng cường tiếng nói của Nghị viện trong các mục tiêu phát triển quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng hy vọng, thông qua Tuyên bố Hà Nội, tiếng nói và vai trò của Nghị viện trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) sau năm 2015 sẽ được nâng cao, nhất là trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các kế hoạch phát triển và ngân sách để triển khai chương trình nghị sự phát triển mới; đồng thời, phổ biến cho cử tri về SDGs cũng như chương trình quốc gia thực hiện SDGs.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Cho đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện Đại hội đồng IPU-132 đã sẵn sàng, đáp ứng cao nhất mục tiêu tổ chức thành công hiệu quả, sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp với bạn bè Nghị viện quốc tế.

Thành công của Đại hội đồng IPU-132 cũng sẽ góp phần nâng cao hơn nữa vai trò của Liên minh nghị viện trên trường quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh .

Chủ tịch IPU Saber Chowdhury và Tổng Thư ký Martin Chungong bày tỏ vui mừng có mặt tại Hà Nội tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng IPU-132; nhấn mạnh những ấn tượng tốt đẹp về kết quả công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam.

Ngài Saber Chowdhury khẳng định, với 166 quốc gia thành viên, Đại hội đồng IPU-132 diễn ra với ý nghĩa hết sức đặc biệt trong bối cảnh một giai đoạn phát triển mới của cộng đồng quốc tế mà trong đó, vai trò của nghị viện, sự đóng góp của nghị sỹ ngày càng chiếm vị trí quan trọng.

Về các chủ đề thảo luận tại Đại hội đồng IPU-132, Ngài Saber Choudhury cho rằng đây là những nội dung phong phú và thiết thực, trong đó đề cập tới một loạt vấn đề quan trọng như: Nước, an ninh mạng, luật quốc tế... mà các nước cùng quan tâm.

Chủ tịch IPU tin tưởng Đại hội đồng IPU-132 mà Việt Nam là nước chủ nhà sẽ thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng tốt với mỗi đại biểu tham dự không chỉ là sự chuẩn bị chu đáo, mến khách, thân tình mà còn là những quyết định mang ý nghĩa thiết thực đóng góp cho sự phát triển chung của IPU và cộng đồng quốc tế. Với công tác chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà Việt Nam, sự ủng hộ, tham gia tích cực của đoàn nghị viện thành viên, Đại hội đồng IPU-132 sẽ thành công tốt đẹp.

(Theo chinhphu.vn)

.
.
.