Chủ Nhật, 19/08/2018, 06:50 (GMT+7)
.

Trao học bổng cho 1.300 học sinh nghèo ĐBSCL

Tối 18-8, tại Cần Thơ, Báo Nhân dân phối hợp cùng các ngành liên quan, tổ chức buổi lễ trao 1.300 suất học bổng cho học sinh nghèo 13 tỉnh, thành ở ĐBSCL.

a
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trao học bổng cho học sinh vùng ĐBSCL.

Đến dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; đồng chỉ Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và đại diện các tỉnh ĐBSCL…

Theo ông Phan Huy Hiền, Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân cho biết, qua báo cáo của Bộ GD-ĐT cho thấy, tỷ lệ học sinh bỏ học năm 2017 của vùng ĐBSCL còn khá cao, cấp tiểu học là 0,45%, cấp THCS 3,26% và cấp THPT 3,94%. So với hai vùng miền núi có nhiều khó khăn là Tây Nguyên và Tây Bắc, thì tỷ lệ học sinh bỏ học ở ĐBSCL vẫn cao hơn nhiều. Ở các vùng nông thôn miền Tây Nam bộ, tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng hoặc học chỉ để “biết chữ” rồi nghỉ để đi làm thuê, làm mướn… diễn ra khá phổ biến. Một trong những nguyên nhân do đời sống một số hộ nông thôn còn nghèo, chi phí học tập luôn là gánh nặng…

Góp phần cùng các tỉnh ĐBSCL nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực… Báo Nhân dân tổ chức chương trình trao học bổng “Quỹ hạt giống Việt”, dành cho học sinh nghèo hiếu học, có thành tích học tập xuất sắc năm 2017-2018. Cụ thể, lần này 1.300 học sinh nghèo hiếu học tại 13 tỉnh, thành ĐBSCL (mỗi địa phương 100 em) được nhận học bổng, với mỗi suất là 3 triệu đồng; tổng giá trị học bổng là 3,9 tỷ đồng, do Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt tài trợ.

(Theo sggp.org.vn)

 

.
.
.