Thứ Hai, 19/11/2018, 22:06 (GMT+7)
.

Trường THCS Lê Ngọc Hân đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(ABO) Chiều 19-11, Trường THCS Lê Ngọc Hân (TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước. 
 Trường THCS Lê Ngọc Hân đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Trường THCS Lê Ngọc Hân đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Tại buổi lễ, các đại biểu và các thầy, cô giáo đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Giáo dục trong 36 năm qua. Phát huy truyền thống tốt đẹp ấy, hơn 60 năm hình thành và phát triển, Trường THCS Lê Ngọc Hân không ngừng phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt, đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ.
 
Hiện toàn trường có 147 cán bộ, giáo viên với 3.200 học sinh ở 4 khối lớp. 100% giáo viên của trường được chuẩn hóa, trong đó trình độ trên chuẩn đạt 65,5%, một giáo viên có trình độ trên đại học.
 
Trường có 79 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 32 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 5 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố và 35 giáo viên đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
 
Chất lượng học tập của học sinh ngày càng được nâng lên một cách rõ rệt: Trong 5 năm gần đây, có 1.500 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, 645 giải cấp tỉnh, 18 giải cấp khu vực và 31 giải cấp quốc gia…
 
Nhà trường đã 2 lần nhận được Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước vào năm 2002 và 2012; 3 lần nhận Cờ thi đua hạng Nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh vào các năm 2011, 2012 và 2017; năm học 2016 - 2017 nhà trường được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. 
 
Có thể thấy, với những nỗ lực không ngừng của mình, việc nhận Huân chương Lao động hạng Nhất hôm nay là phần thưởng rất vinh dự và xứng đáng đối với tập thể sư phạm và học sinh Trường THCS Lê Ngọc Hân. 
 
P.V
 
 
.
.
.