Thứ Hai, 22/08/2022, 08:37 (GMT+7)
.

Huyện Châu Thành: Chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho năm học mới

Dù bị tác động mạnh từ dịch bệnh Covid-19, nhưng ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học đề ra. Vừa kết thúc năm học 2021 - 2022, ngành GD-ĐT huyện đã tập trung mọi nguồn lực chuẩn bị cho năm học mới 2022 - 2023.

Cơ sở vật chất Trường Mầm non  Song Thuận được xây dựng  khang trang, sạch  đẹp và sẽ tổ chức bán trú vào năm học mới 2022 - 2023.
Cơ sở vật chất Trường Mầm non Song Thuận được xây dựng khang trang, sạch đẹp và sẽ tổ chức bán trú vào năm học mới 2022 - 2023.

Cùng với các địa phương khác, trong năm học vừa qua, toàn ngành GD-ĐT huyện Châu Thành khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đặc biệt là chú trọng đầu tư cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa.

ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG LỚP

Về các xã của huyện Châu Thành trong những ngày này, chúng tôi cảm nhận được diện mạo giáo dục đang đổi thay từng ngày. Cùng với quá trình xây dựng nông thôn mới, nhiều ngôi trường đã được xây mới với cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy và học tập.

Dừng xe trước cửa Trường Mầm non Song Thuận, chúng tôi được Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Thị Thảo chia sẻ, Trường Mầm non Song Thuận được đầu tư xây mới và đưa vào sử dụng từ tháng 2-2022 với tổng kinh phí khoảng 26 tỷ đồng. Trường gồm 17 phòng học và phòng chức năng. Trường đưa vào sử dụng là niềm vui, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của người dân trong xã. Trong năm học này, trường tuyển 170 trẻ và tổ chức bán trú hoàn toàn ở ngôi trường mới.

Đồng chí Võ Văn Dũng cho biết, năm học 2022 - 2023, một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành GD-ĐT huyện là tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới ở các lớp 3, 7 và tập trung rà soát, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường lớp khang trang sạch đẹp; rà soát, chuẩn hóa và bổ sung kịp thời đội ngũ giáo viên.

Đó là một trong nhiều ngôi trường được đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

Theo Phòng GD-ĐT huyện Châu Thành, trong năm học qua, dưới tác động của dịch Covid-19,  Phòng GD-ĐT huyện đã tham mưu cấp trên xây dựng và sửa chữa cơ sở vật chất đưa vào sử dụng các trường: Mầm non Song Thuận, Tiểu học Dưỡng Điềm, THCS Long Hưng. Bên cạnh đó, Phòng GD-ĐT huyện cũng đã tham mưu cấp trên tiến hành sửa chữa cơ sở vật chất ở các trường học, mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác dạy…

Trưởng phòng GD-ĐT huyện Châu Thành Võ Văn Dũng cho biết, để chuẩn bị cho năm học 2022 - 2023, ngay sau khi kết thúc năm học 2021 - 2022, ngành GD-ĐT huyện đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất. Theo đó, trong năm học mới này, huyện tiến hành xây mới ở 26 cơ sở giáo dục với 45 phòng học cấp 3, sửa chữa 168 phòng học; trang bị mới 1.035 bộ bàn ghế cho học sinh, 57 bộ bàn ghế cho giáo viên và đóng mới 50 bảng…

XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, đặc biệt là công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Nguyên nhân do nguồn vốn đầu tư hằng năm không đủ đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất trường học theo chuẩn quốc gia, một số đơn vị chưa quy hoạch được quỹ đất xây dựng và diện tích đất của một số trường chưa đủ theo quy định tại Thông tư 13/2020 của Bộ GD-ĐT. Theo thống kê của Phòng GD-ĐT huyện Châu Thành, toàn huyện có 36/62 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 58,1%, gồm: Mầm non 11/23 trường, tỷ lệ 47,8%; tiểu học 15/23 trường, tỷ lệ 65,2%; THCS 10/16 trường, tỷ lệ 62,5%.

Giáo viên Trường Mầm non Song Thuận chuẩn bị đồ dùng năm học mới.
Giáo viên Trường Mầm non Song Thuận chuẩn bị đồ dùng dạy học cho năm học mới.

Đánh giá về cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn huyện, đồng chí Võ Văn Dũng cho biết, thời gian qua được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, cơ sở vật chất trường học tiếp tục được đầu tư xây dựng, trang bị, phục vụ tốt cho công tác quản lý, giảng dạy và học tập. Tuy nhiên, do điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo nên việc mở rộng trường tổ chức bán trú, tổ chức dạy 2 buổi/ngày đối với các trường tiểu học trong huyện còn một số hạn chế, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày, tỷ lệ học sinh học Tiếng Anh, học Tin học còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu và xu thế phát triển.

Trước tình hình đó, Phòng GD-ĐT huyện tiếp tục tham mưu lãnh đạo huyện tăng cường công tác xã hội hóa, kêu gọi các mạnh thường quân, tập thể, doanh nghiệp cùng chung tay góp sức để xây dựng cơ sở vật chất trường lớp ngày càng khang trang, sạch  đẹp đồng bộ với lộ trình xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Cụ thể, trong năm học 2022 - 2023, ngành GD-ĐT huyện Châu Thành sẽ tập trung đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia ở 3 trường gồm: Mầm non Bình Trưng, Tiểu học Đông Hòa, THCS Phú Phong. Ngoài ra, ngành GD-ĐT huyện sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp lại hệ thống trường học ở giáo dục mầm non, phổ thông. Xây dựng kế hoạch xây mới, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp để triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện, đồng thời với lộ trình xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn cơ sở vật chất phục vụ xây dựng nông thôn mới.

PHI CÔNG

.
.
.