Chủ Nhật, 01/09/2019, 15:07 (GMT+7)
.

Việt Nam thành công lớn tại Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45

Ngày 29-8, đoàn thí sinh Việt Nam dự Kỳ thi Tay nghề Thế giới lần thứ 45 đã về nước, với thành tích đoạt một Huy chương Bạc với nghề phay CNC và 8 Chứng chỉ nghề xuất sắc ở 7 nghề (riêng nghề Cơ điện tử có hai thí sinh dự thi).

Lãnh đạo Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp đón Đoàn thí sinh trở về từ Kỳ thi Tay nghề Thế giới lần thứ 45. Ảnh: dansinh.vn
Lãnh đạo Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp đón Đoàn thí sinh trở về từ Kỳ thi Tay nghề Thế giới lần thứ 45. Ảnh: dansinh.vn

Thí sinh đoạt Huy chương Bạc là Trương Thế Diệu, Viện đào tạo kỹ năng nghề DENSO. Đoàn đã hoàn thành mục tiêu đề ra trước khi dự Kỳ thi Tay nghề Thế giới lần này, đó là "đổi màu" Huy chương (tại hai Kỳ thi Tay nghề Thế giới gần đây, Việt Nam đã giành 2 Huy chương Đồng).

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH Trương Anh Dũng khẳng định kết quả là thành công lớn.

Tính về số điểm và huy chương, đoàn Việt Nam xếp thứ 25/63 quốc gia tham dự. Theo thống kê của ban tổ chức, năm nay, 14 quốc gia tham dự kỳ thi đã không có thành tích, 20 quốc gia có chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc. Ở khu vực ASEAN, Indonesia và Singapore có thành tích cao hơn nhưng Việt Nam có thành tích tốt hơn so với Thái Lan, Philippines, Malaysia.

Thành tích của đoàn Việt Nam đều nằm ở những ngành đang rất cần cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước như: Công nghiệp phụ trợ với Huy chương Bạc nghề Phay CNC, xếp thứ 2 về số điểm của đoàn là nghề Tiện CNC - chỉ còn thiếu 3 điểm để có huy chương. Các ngành nghề liên quan đến công nghệ thông tin, Việt Nam cũng có thành tích tốt…

Kỳ thi Tay nghề thế giới lần thứ 45 năm 2019 là kỳ thi lớn nhất về số lượng nước, vùng lãnh thổ và số lượng người tham dự từ trước đến nay, với 1.355 thí sinh tham dự ở 56 nghề đến từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ của 5 châu lục, bao gồm các nước rất mạnh về kỹ thuật, công nghệ như: Mỹ, Canada, Brazil, Anh, Đức, Pháp, Ý, Áo, Thụy Sĩ, Australia, Nam Phi, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc,…

Các nước trên đã có nhiều năm tham dự thi tay nghề thế giới, có đội ngũ chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm trong công tác huấn luyện và chấm thi trong các kỳ thi tay nghề châu lực và quốc tế.

Đoàn Việt Nam đăng ký dự thi chính thức ở 18 nghề với 19 thí sinh (nghề Cơ điện tử thi theo đội, 2 thí sinh/đội), gồm các nghề: Điện tử, Điện lạnh, Lắp đặt điện, Xây gạch, Ốp lát tường và sàn, Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, Cơ điện tử, Phay CNC, Tiện CNC, Công nghệ nước, Sơn ô tô, Kỹ thuật khuôn đúc nhựa, Khuôn mẫu, Gia công kim loại tấm, Công nghệ web, Hàn, Giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, Lắp cáp mạng thông tin. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự Kỳ thi Tay nghề Thế giới với số lượng các nghề lớn nhất và có sự tham gia xã hội hóa cao nhất từ trước đến nay (12/18 nghề).

(Theo chinhphu.vn)

.
.
.