Thứ Bảy, 22/09/2012, 08:17 (GMT+7)
.

Nông dân không nên đốn bỏ sơri

Trước việc nông dân đốn bỏ sơri Brazil do giá cả xuống thấp, ngày 18-9, bà Huỳnh Thị Tỏ, Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông cùng các ngành có liên quan đến khảo sát vùng trồng sơri ở các xã: Tân Đông, Bình Ân và Bình Nghị.

Bà Tỏ cho biết, hiện tại người dân ở xã Tân Đông đã đốn bỏ 1,5 ha sơri Brazil; HTX Bình Ân đốn bỏ 220 cây (khoảng 0,5 ha). Một thời gian dài, giá sơri Brazil xuống thấp, người dân cầm cự không nổi nên phải đốn bỏ để chuyển sang trồng sơri truyền thống, bởi sơri Brazil rất chua nên khó tiêu thụ nội địa.

“Chúng tôi chỉ vận động nông dân không nên đốn bỏ sơri. Bởi giá sơri tăng lên thì không thể trồng kịp” - bà Tỏ cho biết.                      

Bà Ngô Thị Nguyệt, ấp Thuận Hòa, xã Long Thuận, thị xã Gò Công đốn sơri để làm củi. Ảnh Sĩ Nguyên
Người dân xã Long Thuận, TX. Gò Công đốn sơri làm củi. Ảnh: Sĩ Nguyên

                                       S.N

.
.
.