Thứ Tư, 19/09/2012, 08:09 (GMT+7)
.

Các huyện phía Tây: Trúng đậm vụ lúa hè thu chính vụ

Hiện nay, nông dân các huyện: Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành và Tân Phước bước vào thu hoạch vụ lúa hè thu chính vụ 2012 trong tâm trạng trúng mùa, bán  được giá và  thu được lãi khá.

Những ngày này, không khí thu hoạch lúa hè thu chính vụ 2012 ở các huyện phía Tây của tỉnh sôi động hẳn lên. Bà con vui mừng vì lúa trúng mùa, bán được giá. Trong khâu thu hoạch nhiều nông dân được các chủ máy gặt đập liên hợp hợp đồng từ “A tới Z” và họ chỉ việc cầm tiền về sau khi thương lái đến cân lúa tươi ngay tại ruộng.

Ông Huỳnh Văn Oanh, ấp Phú Tiểu (Phú Nhuận, Cai Lậy) phấn khởi cho biết, gia đình vừa thu hoạch 1,5 ha lúa IR 50404, năng suất đạt 7 tấn/ha, bán với giá 5.050 đồng/kg lúa tươi. Sau khi trừ chi phí, mỗi ha lúa lãi trên 15 triệu đồng, tăng nhiều so với các vụ hè thu chính vụ năm trước và vụ lúa hè thu sớm vừa qua.

Ông Oanh tâm sự: “ Chưa vụ nào trúng như vụ này, chưa năm nào sướng như năm nay. Lúa mới có đòng đòng là “cò” lúa đến đặt tiền cọc trước, lúa gần chín thì “cò” máy gặt đập liên hợp đến lãnh cắt, vận chuyển.

Nông dân ấp Phú Tiểu, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy thu hoạch lúa hè thu chính vụ.
Nông dân ấp Phú Tiểu (Phú Nhuận, Cai Lậy) thu hoạch lúa hè thu chính vụ.

Sau đó, chúng tôi chỉ có việc đến cân và cầm tiền đem về. Không còn cảnh cả nhà phải vất vả cắt, tuốt và vận chuyển về nhà phơi khô như trước nữa”. Theo ông Oanh, một ha lúa giảm trên 4 triệu đồng tiền cắt, tuốt, vận chuyển, mướn phơi, sấy…

Niềm vui trúng mùa, trúng giá lúa hè thu chính vụ cũng đến với gia đình chị Phạm Thị Bích, ấp Mỹ Tường A (Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè). Chị cho biết, năm nay gia đình lãi khoảng 10 triệu đồng từ 0,8 ha lúa IR 50404. Chẳng những vậy, chị còn để lại trên 10 giạ lúa ăn qua mùa nước nổi.

“Tuy chi phí đầu tư trong quá trình sản xuất có cao hơn so với vụ hè thu chính vụ năm trước khoảng 2 triệu đồng/ha, nhưng nhờ lúa bán được giá cao nên lợi nhuận tương đối khá. Mấy vụ lúa trước, thu hoạch xong thì phủi tay do giá thấp, năng suất không cao. Nhà nông chúng tôi mong sao Nhà nước giữ giá lúa cao và đừng tăng giá vật tư nông nghiệp. Có như vậy, đời sống người trồng lúa mới khá lên được”- chị Bích nói.

Tuy nhiên, nhiều ngày qua, lượng mưa lớn kéo dài đã khiến cho tình trạng thu hoạch lúa hè thu chính vụ bị ùn ứ, kéo theo giá lúa giảm nhẹ do lò sấy, sân phơi không đáp ứng đủ và cộng với việc thương lái lợi dụng để ép giá nông dân.

Nông dân Trần Văn Kết, ấp Hậu Quới (Hậu Mỹ Bắc A, Cái Bè) cho biết, giá lúa hiện giảm so với đầu vụ khoảng 200-300 đồng/kg lúa tươi. Ông Kết vừa thu hoạch 0,5 ha lúa IR 50404, năng suất 6,8 tấn/ ha lúa tươi.

“Sau khi những cơn mưa liên tiếp ập xuống, thương lái ở đây hạ giá lúa từ 5.000-5.100 xuống còn 4.700 - 4.800 đồng/kg lúa tươi. Nếu không bán ngay mà để lúa xuống màu thì mất giá. Còn khi trời nắng thì họ sẵn sàng mua với giá cao. Tuy giá như vậy nhưng chúng tôi còn lãi được từ 7 - 8 triệu đồng”- ông Kết nói.

Ông Huỳnh Văn Oanh bán lúa tươi ngay tại bờ ruộng khi vừa  thu hoạch xong.
Ông Huỳnh Văn Oanh bán lúa tươi ngay tại bờ ruộng khi vừa thu hoạch xong.

Theo Phòng NN&PTTNT huyện Cai Lậy, toàn huyện đã thu hoạch 13.500/15.637ha lúa, năng suất bình quân 5 tấn/ha. Diện tích còn lại tập trung ở các xã: Phú Cường, Thạnh Lộc, Mỹ Thành Bắc, Mỹ Thành Nam… sẽ được thu hoạch trước ngày 25-9, trước khi nước lũ tràn về.

Bà Nguyễn Kim Liên, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Cái Bè cho biết, huyện đã thu hoạch 16.000/17.650 ha lúa hè thu chính vụ, năng suất đạt  bình quân 5,5 tấn/ha. Số diện tích còn lại sẽ được thu hoạch trước khi lũ về. Hiện nay, thương lái thu mua lúa tại ruộng với giá từ 4.800-5.100 đồng/kg, với mức giá này bà con nông dân có thể thu được lợi nhuận từ 30-40%, do đó mọi người rất phấn khởi.

“Vụ này, giá lúa và năng suất khá cao nên nông dân phấn khởi lắm. Vụ lúa hè thu chính vụ năm trước, nông dân và chính quyền các xã cứ gọi điện về Phòng NN&PTNT liên tục để “cầu cứu” máy gặt đập liên hợp, hỗ trợ tiền bơm tát, củng cố đê bao. Nhưng năm nay, chúng tôi và nông dân đều khỏe do nước lũ về chậm”- bà Liên bộc bạch.

Trong vụ lúa năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, tình hình sâu bệnh gây hại tương đối ít. Do đó, lúa đạt năng suất cao. Hơn nữa, mọi người còn đưa cơ giới vào đồng ruộng, tiết kiệm được chi phí và công sức lao động. Hầu hết người trồng lúa đều hồ hỡi: “Chúng tôi thắng đậm vụ lúa hè thu chính vụ này!”

  SĨ NGUYÊN

.
.
.