Thứ Tư, 28/11/2012, 10:59 (GMT+7)
.

Vẫn tiến hành nâng cấp, sửa chữa chợ Thạnh Trị

Đó là khẳng định của ông Trần Văn Kết, Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho tại buổi họp giữa đại diện lãnh đạo UBND TP. Mỹ Tho, các ban, ngành, đoàn thể và Ban Quản lý chợ của TP. Mỹ Tho với gần 600 tiểu thương chợ Thạnh Trị (P.4, TP. Mỹ Tho) về việc thực hiện kế hoạch di dời chợ. Cuộc họp diễn ra vào chiều ngày 27-11.

Theo Ban Quản lý chợ TP. Mỹ Tho, các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Thạnh Trị sẽ được di dời sang đường Trần Hưng Đạo để bán tạm. Dự kiến từ ngày 28-11 đến ngày 1-12 sẽ tiến hành cho các tiểu thương bốc thăm chọn điểm bán ngoài đường Trần Hưng Đạo.  

Tiểu thương nêu ý kiến tại buổi họp vào chiều ngày 27-11.
Tiểu thương nêu ý kiến tại buổi họp vào chiều ngày 27-11.

Đại diện Phòng Tài chính TP. Mỹ Tho cũng đã thông báo đến tiểu thương chi tiết đơn giá cho thuê các loại quầy sạp (thuê 1 sạp/tháng) của Công ty TNHH Xây dựng Thuận Kiều (đơn vị đầu tư xây mới chợ Thạnh Trị).

Cụ thể là trong nhà lồng chợ, sạp 1,5m2 giá cho thuê là 346.916 đồng/sạp; sạp 1,8m2 là 416.959 đồng/sạp; sạp 3m2 là 694.932 đồng/sạp… Ngoài sân chợ, sạp 1,8m2 giá cho thuê là 238.759 đồng/sạp; sạp 1,95m2 là 258.931 đồng/sạp; sạp 8m2 là 1.061.885 đồng/sạp. Ki-ốt 4m2 (một mặt tiền) đấu thầu giá khởi điểm là 140 triệu đồng/10 năm; ki-ốt 4m2 (hai mặt tiền) đấu thầu giá khởi điểm là 180 triệu đồng/10 năm.

Ghi nhận qua cuộc họp, hầu hết các tiểu thương chợ Thạnh Trị cho rằng, khi chưa có sự đồng ý xây dựng chợ do Công ty TNHH Xây dựng Thuận Kiều đầu tư mà tiến hành họp tiểu thương để thông báo thời gian di dời ra nơi bán tạm là một sự áp đặt.

Đa số tiểu thương đều phản ứng không đồng tình Công ty TNHH Xây dựng Thuận Kiều đầu tư xây dựng chợ mà yêu cầu chợ Thạnh Trị được nâng cấp, sửa chữa theo phương thức “Nhà nước và dân cùng làm” hoặc tiểu thương hùn vốn tự sửa chữa, nâng cấp.

Bởi theo hầu hết các tiểu thương thì giá thuê quầy sạp của Công ty TNHH Xây dựng Thuận Kiều là quá cao so với mức đóng hiện nay của các tiểu thương và các loại phí (tiền điện, tiền nước, tiền rác…); đồng thời chợ Thạnh Trị hiện vẫn chưa xuống cấp.

Không ít tiểu thương còn bày tỏ lo ngại, chợ Thạnh Trị mới được xây dựng trong thời gian quá ngắn (chỉ 4 tháng) liệu có đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, việc di dời chợ Thạnh Trị ngay trong thời điểm Tết Nguyên đán sẽ gây khó khăn trong việc kinh doanh buôn bán của tiểu thương…

Trong phát biểu kết luận, ông Trần Văn Kết, Chủ tịch UBND TP. Mỹ Tho khẳng định, chợ Thạnh Trị vẫn được tiến hành nâng cấp, sửa chữa theo hình thức xã hội hóa chứ không đầu tư bằng ngân sách Nhà nước. Việc nâng cấp, sửa chữa chợ này là theo đúng quy định của Nhà nước và thực hiện theo đúng chủ trương của tỉnh.

Còn thời gian tiến hành di dời chợ Thạnh Trị ra đường Trần Hưng Đạo bán tạm sẽ được thông báo, sau khi tổng hợp các ý kiến của tiểu thương tại buổi họp này gửi về UBND tỉnh.

Được biết, chợ Thạnh Trị sẽ được xây dựng, nâng cấp với tổng diện tích 3.428m2, trong đó có khoảng 789 quầy, sạp từ 1,5 - 8m2 và 67 ki-ốt, tương đương với 856 hộ kinh doanh, mua bán. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng chợ Thạnh Trị là 11,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, tổng kinh phí mà Công ty TNHH Xây dựng Thuận Kiều phải thuê đất trong 20 năm (đã miễn 3 năm) là 61,7 tỷ đồng. Thời gian thi công xây dựng chợ Thạnh Trị là 4 tháng.

PHƯƠNG NGHI
 

.
.
.