Thứ Tư, 19/12/2012, 15:19 (GMT+7)
.

Cai Lậy: Tổng kết mô hình phòng trừ bệnh “chổi rồng” trên cây nhãn

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh vừa kết hợp với Phòng NN&PTNT huyện Cai Lậy tổng kết mô hình “Phòng trừ bệnh “chổi rồng” trên cây nhãn” tại ấp Hội Nghĩa, xã Hội Xuân.

Mô hình được thực hiện trên 0,4 ha, giống nhãn tiêu da bò 10 năm tuổi, của ông  Bùi Văn Lập ở ấp Hội Nghĩa.

Quy trình thực hiện gồm: cắt tỉa vệ sinh vườn cây, khi ra cơi đọt thứ nhất loại bỏ chồi non bị tái nhiễm bệnh và đem tiêu hủy; khi ra cơi đọt thứ hai tiếp tục loại bỏ chồi non bị tái nhiễm bệnh; đồng thời tiến hành bón phân, xử lý cho nhãn ra hoa và phun thuốc phòng trừ nhện lông nhung.

Kết quả, tỷ lệ chồi tái nhiễm bệnh “chổi rồng” từ 1% - 5%, tỷ lệ bông tái nhiễm bệnh từ 10% - 20%, tỷ lệ thành công của mô hình đạt 80%.

Theo các ngành chức năng, thực hiện mô hình “Phòng trừ bệnh “chổi rồng” trên cây nhãn” ở ấp Hội Nghĩa, xã Hội Xuân, ước tính sau khi thu hoạch, trừ đi các khoản chi phí, nhà vườn thu lợi nhuận khoảng 120 triệu đồng/ha.

Cai Lậy hiện có 3.000 ha đất trồng nhãn, tập trung ở các xã: Nhị Quí, Phú Quí, Hiệp Đức, Hội Xuân; trong đó có 2.600 ha nhãn bị nhiễm bệnh “chổi rồng”, ngành Nông nghiệp huyện kết hợp các ngành có liên quan đã tiến hành dập dịch bệnh “chổi rồng” trên cây nhãn cho nhà vườn với diện tích trên 2.000 ha.

Qua mô hình này, giúp nhà vườn có thêm kiến thức, phòng trừ có hiệu quả bệnh “chổi rồng” trên cây nhãn, góp phần bảo vệ diện tích nhãn, một trong những loại cây ăn trái chủ lực của huyện.

NGUYỄN BẢY
 

.
.
.