Thứ Sáu, 10/05/2013, 07:05 (GMT+7)
.

Xoài cát Hòa Lộc được cấp chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý sẽ giúp nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm xoài cát Hòa Lộc.
Chỉ dẫn địa lý sẽ giúp nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm xoài cát Hòa Lộc.

Theo tin từ Hội đồng Khoa học công nghệ tỉnh, dự án "Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Hòa Lộc cho sản phẩm xoài cát, hỗ trợ quảng bá sản phẩm" do KS. Ngô Kỷ chủ nhiệm (Sở Khoa học và Công nghệ) chủ trì đã được nghiệm thu.

Khu vực địa lý gồm các xã: Hòa Hưng, An Thái Trung, An Hữu, Tân Hưng, Tân Thanh, Mỹ Lương, An Thái Đông, Mỹ Đức Đông, Mỹ Đức Tây, Thiện Trí, Hòa Khánh, Hậu Thành, Mỹ Lợi A (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Dự án được triển khai với các nội dung: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý nội bộ chỉ dẫn địa lý Hòa Lộc cho sản phẩm xoài cát; Nghiên cứu xây dựng hệ thống quy trình quản lý và kiểm soát chỉ dẫn địa lý Hòa Lộc cho sản phẩm xoài cát; Nghiên cứu về tiềm năng sản xuất, khai thác thương mại và phát triển thị trường; Xây dựng hệ thống quảng bá truyền thông chỉ dẫn địa lý Hòa Lộc cho sản phẩm xoài cát.

Sau hai năm thực hiện, dự án đã đáp ứng hoàn toàn nội dung triển khai, các sản phẩm thực hiện cho phép các thành viên tham gia sử dụng chỉ dẫn địa lý ứng dụng, vận hành quy chế quản lý và tổ chức xây dựng, định hướng phát triển chỉ dẫn địa lý Hòa Lộc cho sản phẩm xoài cát.

Được biết, đây là dự án thuộc chương trình "Hỗ trợ và phát triển toàn diện xoài cát Hòa Lộc vùng Hòa Hưng - Cái Bè, Tiền Giang kết hợp với du lịch sinh thái".

MỸ THY

 

.
.
.