Thứ Hai, 17/11/2014, 14:25 (GMT+7)
.

Triển khai kế hoạch vận hành công trình Dự án Ngọt hóa Gò Công

Sở NN&PTNT vừa tổ chức họp bàn và triển khai kế hoạch vận hành hệ thống công trình Dự án Ngọt hóa Gò Công phục vụ vụ đông xuân 2014 - 2015.

Theo Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, mùa mưa kết thúc sớm, nắng hạn gay gắt, lũ ở thượng nguồn sông Tiền nhỏ, triều biển Đông vẫn ở mức cao trong các kỳ triều cường nên dự đoán khả năng mặn ở cửa sông sẽ xuất hiện sớm, lấn sâu, nồng độ cao và gay gắt hơn so với cùng kỳ năm trước.

Mặt khác, vụ hè thu vừa qua, thời tiết bất lợi, nắng hạn kéo dài dẫn đến một số diện tích chậm xuống giống, kéo theo vụ đông xuân 2014 - 2015 sẽ xuống giống trễ. Từ đó, một số khu vực xa nguồn nước có khả năng thiếu nước nghiêm trọng vào cuối vụ.

Trên cơ sở dự báo, Công ty dự kiến cống Vàm Giồng sẽ đóng ngăn mặn từ đầu tháng 1-2015 trở đi. Cống Xuân Hòa lấy nước đến cuối tháng 2-2015 và sau đó sẽ lấy nước không ổn định. Dự kiến, cống sẽ chính thức đóng ngăn mặn trước ngày 10-3-2015. Các cống trên sông Tra và rạch Gò Công lấy nước đến ngày 10-12-2014, rồi sau đó chính thức đóng ngăn mặn.

Theo đó, kế hoạch vận hành cụ thể, từ ngày 15 đến 30-11-2014, hệ thống thực hiện tổng xả để giải quyết ô nhiễm. Từ ngày 1 đến 15-12-2014, hệ thống vận hành phục vụ thu hoạch thu đông và lắp vụ đông xuân 2014 - 2015. Từ ngày 16 đến 31-12-2014, hệ thống tích trữ nước.

Từ ngày 1-1 đến 28-2-2015, hệ thống tập trung vận hành phục vụ sản xuất. Từ ngày 1-3-2015 đến cuối vụ, các cống đều đóng ngăn mặn và cống Xuân Hòa chỉ thực hiện lấy nước khi mặn trên sông tại bến đò Hòa Định nhỏ hơn 2 g/l. Từ ngày 10-3-2015 trở đi, hệ thống lấy gạn nước để bổ sung nước ngọt trong vùng dự án khi điều kiện giới hạn mặn cho phép.

Ngoài ra, công ty còn có kế hoạch vận hành riêng các cống ở các khu vực như khu 1 vùng 3; khu 2 vùng 3; khu Nam kinh Xuân Hòa; khu Tân Điền; khu Bà Lọ, Bà Xồm, Thợ Tiện; các khu vực vùng trũng (An Thạnh Thủy - Thạnh Nhựt - Thạnh Trị - Yên Luông và các khu vực dọc kinh 14...).

Theo dự kiến, hệ thống công trình Dự án Ngọt hóa Gò Công vận hành phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2014 - 2015 là 43.476 ha (trong đó cây ăn trái, cây công nghiệp dài ngày trên 10.200 ha; rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày gần 4.000 ha và trên 29.000 ha lúa).

N.VĂN

.
.
.