Thứ Năm, 26/01/2017, 06:43 (GMT+7)
.

VFA không đưa ra dự báo xuất khẩu gạo năm 2017

Năm 2016 là năm có số lượng gạo xuất khẩu thấp nhất trong nhiều năm qua và dự báo năm 2017 vẫn rất khó khăn cho xuất khẩu gạo Việt Nam. Điều này được thể hiện trong báo cáo của VFA khi hiệp hội này không đưa ra một con số dự báo xuất khẩu cụ thể cho cả năm.

lua gao
Dự báo năm 2017 vẫn rất khó khăn cho xuất khẩu gạo Việt Nam. Ảnh: Vân Anh

Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016, phương hướng năm 2017; và điều khác biệt so với những năm trước là trong báo cáo của mình, VFA đã không đưa ra một con số dự báo xuất khẩu cho cả năm 2017.

Đây cũng là năm đầu tiên VFA không đưa ra dự báo lượng gạo xuất khẩu trong các hội nghị tổng kết một năm hoạt động của mình.

Theo VFA, giá lúa trung bình trong năm 2016 đối với lúa ướt loại thông thường ở ruộng là 4.517 đồng/kg, tương đương mức giá năm 2015. Còn giá lúa khô loại thường tại kho có mức giá trung bình là 5.210 đồng/kg, tăng 130 đồng/kg so với năm 2015. Năm 2016, tuy không có chương trình mua tạm trữ nhưng hiệp hội không nhận được phàn nàn nào từ người nông dân vì giá lúa thấp.

Tuy nhiên, bước qua năm 2017, tình hình xuất khẩu gạo sẽ gặp khó khăn và đây là một năm mà hiệp hội khó đưa ra dự báo về sản lượng cũng như giá cả vì thị trường có những tín hiệu xấu.

Vì thế, VFA kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) xem xét một chương trình tạm trữ lúa gạo trong vụ đông xuân 2016-2017.

Năm 2016 cũng là năm ghi nhận lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam thấp nhất trong nhiều năm qua. Theo số liệu của Bộ NN&PTNT, lượng gạo xuất khẩu trong cả năm là 4,88 triệu tấn, giá trị thu về là 2,2 tỉ đô la Mỹ, giảm gần 26% về lượng và hơn 21% về giá trị so với năm 2015.

Số liệu tính đến ngày 31-12-2016 do VFA cung cấp, số hợp đồng được đăng ký xuất khẩu là 5,437 triệu tấn, tuy nhiên, số hợp đồng đã thực hiện là 4,89 triệu tấn, còn 0,547 triệu tấn chưa thực hiện.

Như vậy, trên thực tế, số lượng hợp đồng đã ký đạt gần 5,44 triệu tấn, nhưng do không kịp giao hàng nên thực tế, lượng xuất khẩu gạo thấp hơn số lượng hợp đồng đã ký của doanh nghiệp. Vì thế, đây có thể được xem là năm xuất khẩu gạo có số lượng thấp nhất.

(Theo thesaigontimes.vn)

.
.
.