Thứ Tư, 12/07/2017, 15:24 (GMT+7)
.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam thăm Viện Cây ăn quả miền Nam

Ngày 12-7, Ngài Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish và Tổng Lãnh sự tại TP. Hồ Chí Minh Smita Pant đã đến thăm và làm việc tại Viện Cây ăn quả miền Nam. 
 
Ngài Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam phát biểu tại buổi thăm và làm việc tại Viện.
Ngài Đại sứ Ấn Độ phát biểu tại buổi thăm và làm việc tại Viện.
 
Tiến sĩ Trần Thị Oanh Yến, Phó Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam giới thiệu với Ngài Đại sứ Ấn Độ  và những thành viên tham gia trong đoàn về chức năng, nhiệm vụ cũng như những nghiên cứu, lai tạo… của Viện Cây ăn quả trong thời gian qua. Đồng thời, Viện cũng vạch ra một số phương hướng trong việc lai tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao chất lượng giống cây trồng cho nông dân trong thời gian tới. 
 
Tiến sĩ Trần Thị Oanh Yến trao quà cho Ngài Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam.
Tiến sĩ Trần Thị Oanh Yến trao quà cho Ngài Đại sứ Ấn Độ.
 
Tiến sĩ Trần Thị Oanh Yến cho biết, hơn 20 năm qua, Chính phủ Ấn Độ đã hỗ trợ trao học bổng cho Viện Cây ăn quả miền Nam 14 tiến sĩ, 35 thạc sĩ và hỗ trợ cho viện trong việc đưa cán bộ sang Ấn Độ học tập ngắn hạn.
Ngài Đại sứ đến thăm khu trồng cây theo công nghệ cao.
Ngài Đại sứ đến thăm khu trồng cây theo công nghệ cao.
 
Sau buổi làm việc, Ngài Đại sứ đến thăm khu trồng trọt theo công nghệ cao và mô hình trồng thanh long trên giàn, công nghệ tưới nhỏ giọt của Viện Cây ăn quả miền Nam.
 
Ngài Đại sứ Ân Độ tại Việt Nam thăm khu trồng thanh long theo giàn và tưới nhỏ giọt.
Ngài Đại sứ Ấn Độ thăm khu trồng thanh long theo giàn và tưới nhỏ giọt.
SĨ NGUYÊN
.
.
.