Thứ Năm, 06/07/2017, 11:04 (GMT+7)
.

Nộp ngân sách 41,7 tỷ đồng từ phạt vi phạm khai thác cát

Sáng 6-7, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự cùng với các sở, ban, ngành.
 
Theo báo cáo, tính đến tháng 5-2017, cả nước có 824 mỏ cát, sỏi được cấp phép và đã có 90 dự án nạo vét, khơi thông luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa tận thu sản phẩm cát được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận. Đồng thời, nhiều dự án nạo vét, cải tạo luồng đường thủy do UBND tỉnh cấp trên các tuyến luồng đường thủy do Sở Giao thông vận tải tỉnh quản lý.
 
Thống kê trên cả nước có hơn 500 giấy phép bến bãi kinh doanh, tập trung, trung chuyển cát do cơ quan có thẩm quyền cấp. Bên cạnh đó, hàng trăm bến bãi hoạt động tự phát, không được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền hay chỉ có hợp đồng thuê đất của cấp xã, phường. 
Khai thác cát trên sông Tiền.
Khai thác cát trên sông Tiền.
Bộ Công an cho biết, sau gần 1 năm thực hiện Kế hoạch số 102/KH-BCA-C41, công an các cấp đã phát hiện, bắt giữ xử lý trên 4300 vụ, với trên 2900 đối tượng; số lượng phương tiện vi phạm bị thu giữ trên 1000 phương tiện, thiết bị; thu giữ hơn 10 ngàn m3 cát các loại. Tổng số tiền phạt nộp vào ngân sách nhà  nước hơn 41,7 tỷ đồng; lập hồ sơ khởi tố 2 vụ về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Tình hình sạt lở 2 bên bờ sông do ảnh hưởng của hoạt động khai thác cát trước đây ngày càng lớn, nghiêm trọng nhất là tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, có khoảng 90 khu vực bờ sông, biển bị sạt lở dài 652 km; sạt lở nguy hiểm 17 đoạn dài khoảng 34 km. 
Tiền Giang bắt giữ các ghe khai thác cát lậu tại khu neo nậu phương tiện vi phạm của tỉnh.
Tiền Giang tạm giữ các ghe khai thác cát lậu tại khu neo nậu phương tiện vi phạm của tỉnh.
Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng “cát tặc” thường vào ban đêm, lợi dụng các ngày nghỉ lễ; có nơi, các đối tượng khai thác cát trái phép đe dọa, tranh giành địa bàn, phương tiện để khai thác trái phép và đối phó với cơ quan chức năng.
 
Trong đợt cao điểm đấu tranh chống “cát tặc”, tỉnh Tiền Giang đã phát hiện 22 vụ việc vi phạm khai thác của 6 đối tượng, xử phạt trên 2,4 tỷ đồng và tịch thu 8 phương tiện.
SĨ NGUYÊN
.
.
.