Thứ Sáu, 18/08/2017, 11:29 (GMT+7)
.

Chủ động phòng tránh khi bão lũ xảy ra

Chiều 17-8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp khẩn để sơ kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ của những tháng còn lại năm 2017. 
Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện phía Đông phải nắm chắc số lượng tàu, thuyền của địa phương còn đang hoạt động trên biển khi có bão, áp thấp nhiệt đới; chằng chéo nhà cửa, xây dựng kịch bản để sẵn sáng ứng phó; nâng cao ý thức người dân về công tác phòng, chống lụt bão. Đối với phía Tây, UBND các huyện chỉ đạo các xã phải sẵn sàng ứng phó khi lũ về, đảm bảo thu hoạch toàn bộ diện tích lúa hè thu chính vụ 2017; trong mùa lũ, các địa phương không để học sinh chết đuối, không để xảy ra tai nạn điện… 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh tham dự tại cuộc họp.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh tham dự tại cuộc họp.
7 tháng đầu năm, Tiền Giang xảy ra 5 cơn lốc xoáy trên địa bàn huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Cai Lậy và Cái Bè; 62 điểm sạt lở bờ sông, kinh, rạch với hơn 3,4km. Ngành chức năng cũng đã đầu tư trên 202,4 tỷ đồng cho công trình thủy lợi để phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai; ngành giao thông tiếp tục đầu tư, nâng cấp các công trình giao thông phục vụ phòng, chống thiên tai và duy tu sửa chữa với kinh phí trên 522 tỷ đồng…Trong những tháng còn lại, ngành chức năng cần thực hiện đầy đủ phương châm “4 tại chỗ” và phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, trong đó lấy phòng tránh là chính” khi bão lũ xảy ra.
SĨ NGUYÊN
.
.
.