Thứ Năm, 24/08/2017, 21:40 (GMT+7)
.

Đoàn công tác Úc thăm và làm việc với Viện Cây ăn quả miền Nam

Ngày 24-8, bà Senator the Hon. Anne Ruston, đồng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Quản lý nguồn nước dẫn đầu Đoàn công tác của Úc đã đến thăm và làm việc tại Viện Cây ăn quả miền Nam. Tham gia Đoàn còn có Tổng Lãnh sự quán Úc, tham tán Thương mại Úc. 
Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa báo cáo kết quả hợp tác với Đoàn công tác của Úc.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa báo cáo kết quả hợp tác với Đoàn công tác của Úc.
Tiếp Đoàn công tác, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa, Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam đã bày tỏ niềm vui khi Đoàn công tác của Úc đến thăm và làm việc tại Viện. Đây là dịp để Viện trình bày với bà đồng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Quản lý nguồn nước về một số điểm nổi bật khi hợp tác với Úc trong thời gian qua. 
Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa dẫn Đoàn công tác tham quan các mô hình trồng cây theo Công nghệ cao của Viện.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa dẫn Đoàn công tác tham quan các mô hình trồng cây theo Công nghệ cao của Viện.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa giới thiệu giống cây trồng theo Công nghệ cao của Viện.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa giới thiệu giống cây trồng theo Công nghệ cao của Viện.
Từ năm 1997 đến nay, 17 dự án đã được Chính phủ Úc, các chuyên gia của Úc và Viện hợp tác về công nghệ mới, giúp cho ngành cây ăn quả ra hoa; đặc biệt là việc quản lý dịch hại tổng hợp, hỗ trợ đánh giá gốc ghép chống chịu bệnh; trao đổi, đánh giá giống thương phẩm nhập từ Úc; nghiên cứu về ruồi đục trái… 
Bà đồng Bộ trưởng  Bộ Nông nghiệp và Quản lý nguồn nước Úc rất thích trái gấc được trồng ở Viện.
Bà đồng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Quản lý nguồn nước Úc rất thích trái gấc được trồng ở Viện.
Thời gian tới, Viện Cây ăn quả miền Nam mong muốn được tiếp tục hợp tác với Úc để nâng cao chất lượng cây ăn trái, giảm được dịch bệnh, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ.  
Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa tặng quà cho bà đồng Bộ trưởng nhân chuyến thăm.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa tặng quà cho bà đồng Bộ trưởng nhân chuyến thăm.
Bà đồng Bộ trưởng Úc tặng quà lại cho Viện.
Bà đồng Bộ trưởng Úc trao quà lưu niệm cho Viện.
Bà Senator the Hon. Anne Ruston đã đánh giá cao việc hợp tác giữa Úc và Viện Cây ăn quả miền Nam về những dự án mà 2 bên đã thực hiện. Ngoài ra, bà cũng đánh giá rất cao về một số loại trái cây đặc sản của Việt Nam như xoài, thanh long…
 
Trong thời gian tới, bà sẽ báo cáo với Chính phủ Úc để hợp tác với Viện về các dự án nâng cao chất lượng trên cây xoài của Việt Nam, hỗ trợ liên kết theo chuỗi giá trị…
SĨ NGUYÊN
.
.
.