Thứ Ba, 17/10/2017, 14:35 (GMT+7)
.

Công tác thông tin đối ngoại tiếp tục đúng định hướng

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh từ đầu năm đến nay tiếp tục đúng định hướng, không để xảy ra sai sót, trong đó công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam được tăng cường. Công tác thông tin đến người Việt Nam ở nước ngoài của tỉnh thời gian qua luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Tiền Giang. Các đơn vị báo chí của tỉnh tích cực xây dựng các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu sự phát triển của tỉnh Tiền Giang trên các lĩnh vực, cũng như tiềm năng và chính sách kêu gọi đầu tư của tỉnh. Đặc biệt, cơ quan báo, đài trong tỉnh đã đưa các thông tin về các vấn đề như:

Một góc Khu công nghiệp Mỹ Tho.                                                                                                                                                     Ảnh: HUỲNH NGỌT
Một góc Khu công nghiệp Mỹ Tho. Ảnh: HUỲNH NGỌT

Tiếp tục tuyên truyền kiến thức về hội nhập thế giới, về TPP, về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, về chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh phù hợp với quy định các hiệp định đã ký kết; thông tin việc thực hiện các chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, doanh nghiệp và sản phẩm; việc sử dụng các nguồn lực, xây dựng và phát triển các yếu tố thị trường, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nhất là đối với thị trường ngoài tỉnh; tình hình và kết quả giải quyết các vấn đề môi trường, văn hóa, xã hội nảy sinh trong quá trình hội nhập thế giới và kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội; thông tin các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp của lãnh đạo tỉnh nhằm giúp doanh nghiệp trên địa bàn mở rộng sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu hàng hóa…

Riêng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục duy trì Chuyên mục “Tiền Giang hội nhập thế giới” định kỳ mỗi tuần và chuyên mục phát thanh kinh tế mỗi tháng 2 chuyên mục, nội dung giới thiệu quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Tiền Giang; duy trì tiết mục “Hương vị quê nhà” phát định kỳ mỗi tuần, giới thiệu ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế; tiếp tục thực hiện “Bản tin kinh tế” trên sóng phát thanh hằng ngày (phát 3 lần trong ngày), nội dung tuyên truyền hoạt động hội nhập thế giới của các doanh nghiệp, địa phương cả nước...

Về nhiệm vụ công tác thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 72 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại và Chỉ thị 21 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020 gắn với tăng cường công tác quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản, định hướng báo chí phản ánh đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân và người Việt Nam ở nước ngoài; quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn báo chí nước ngoài tác nghiệp tại Tiền Giang.

Cơ quan báo, đài của tỉnh tiếp tục giới thiệu về đất nước và con người Tiền Giang; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và kỹ thuật của các chương trình này. Khai thác tốt các trang thông tin điện tử của các cơ quan báo chí và các ngành, đoàn thể để các cá nhân và tổ chức nước ngoài hiểu thêm về Tiền Giang. Các cơ quan chức năng của tỉnh tích cực thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại và xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, trong đó sẽ tăng cường công tác phối hợp với Sở Ngoại vụ hỗ trợ một số đơn vị trong tỉnh cập nhật nội dung các trang Web sang tiếng nước ngoài nhằm quảng bá và kêu gọi đầu tư...

Q.A

.
.
.