Thứ Hai, 26/11/2018, 12:59 (GMT+7)
.

Tiền Giang: 9332 ha lúa thu đông ngã đổ do bão số 9

(ABO) Ngày 26-11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang cho biết, sau khi bão số 9 thành áp thấp nhiệt đới, tỉnh Tiền Giang bị sập 3 căn nhà thô sơ. Trong đó, huyện Gò Công Đông 2 căn, huyện Tân Phú Đông 1 căn; tốc mái 1 cửa tiệm và 5 nhà lưới ở huyện Gò Công Đông. 
Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng kiểm tra công tác ứng phó bão trong đêm.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng kiểm tra công tác ứng phó bão trong đêm.
Ngoài ra, diện tích lúa thu đông 2018 chuẩn bị thu hoạch bị đổ ngã 9.322,50 ha. Diện tích bắp bị đổ ngã 10,5 ha ở huyện Gò Công Tây. Diện tích hoa màu bị thiệt hại 10,5 ha ở huyện Gò Công Tây (2 ha), huyện Gò Công Đông (5,5 ha), TX. Gò Công (3 ha). 
Bộ đội hộ đê
Bộ đội hộ đê.
Bên cạnh đó, trên địa bàn TX. Gò Công có 2 cây xanh bị đổ ngã, huyện Gò Công Đông 6 cây xanh bị ngã và đứt dây điện 2 hộ dân ở xã Kiểng Phước (huyện Gò Công Đông). 
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang đã triển khai công tác ứng phó với bão số 9 rất nghiêm túc.
 
Theo đó, các địa phương chằng, chống 2.038 căn nhà, sơ tán 18.961 người dân sống ngoài đê, ở các nhà không an toàn... đến nơi an toàn (chủ yếu người dân tự sơ tán); kêu gọi 798 tàu thuyền/4.972 người vào nơi tránh, trú bão. Nhìn chung, tàu cá hoạt động trên biển của tỉnh ổn định, không có thiệt hại do bão số 9.  
Tấm tol của nhà một hộ dân bị gió thổi bung lên trong bão.
Tấm tôn của nhà một hộ dân bị gió thổi bung lên trong bão.
Lực lượng chức năng tổ chức trực hộ đê 24/24 giờ, đặc biệt tại các vị trí xung yếu. Lực lượng Quân sự triển khai 150 quân cùng nhân viên Hạt Quản lý đê đã tiến hành gia cố tại 5 đoạn xung yếu của đê biển Gò Công, với chiều dài 140 m.
 
Sở Giao thông vận tải kiểm tra an toàn giao thông và gia cố Bến phà Tân Long. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi đã kiểm tra và triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn công trình, có kế hoạch chủ động trong vận hành công trình. 
Diện tích lúa bị ngã sập trong bão.
Diện tích lúa bị ngã sập trong bão.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang cũng huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để ứng phó với bão số 9.
 
Cụ thể là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập Sở Chỉ huy phía trước đặt tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Đông, quân số 26 đồng chí; huy động 100 đồng chí thuộc lực lượng của khối cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh... 
 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang đã điều động 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia hộ đê biển Gò Công và cử cán bộ, chiến sĩ của các Đồn Biên phòng giúp nhân dân chằng, chống nhà cửa.
 
Công an tỉnh đã tổ chức 119 cuộc, với 2.620 đồng chí tham gia tuần tra mật phục, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường di dân, giúp dân sơ tán an toàn, bảo vệ tài sản cho nhân dân, phòng, chống tội phạm lợi dụng thiên tai mưa, bão thực hiện hành vi phạm tội gây mất an ninh trật tự, tham gia vận chuyển hàng cứu trợ đến người dân.
 
Ngoài ra, các sở, ngành liên quan và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, xã, phường và thị trấn phía Đông đã huy động lực lượng của đơn vị tham gia hướng dẫn người dân sơ tán đến nơi an toàn và chằng, chống nhà cửa... để ứng phó bão số 9.
S.N - M. THÀNH
 
 
.
.
.