Thứ Bảy, 09/03/2019, 19:50 (GMT+7)
.

Phải tính toán quỹ đất để phát triển đô thị

(ABO) Phát biểu tại Hội thảo phát triển đô thị gắn với thị trường bất động sản Tiền Giang vào chiều 8-3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lê Văn Hưởng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong phát triển đô thị ở tỉnh.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Về định hướng trong thời gian tới, đồng chí Lê Văn Hưởng cho rằng, trước hết cần phải quy hoạch lại bởi quy hoạch cũ của tỉnh còn nặng về quy hoạch sử dụng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại hội thảo.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng phát biểu tại hội thảo.

“Dù quy hoạch sử dụng đất quy định sử dụng vào mục đích này, mục đích kia nhưng không có quỹ đất để kêu gọi đầu tư. Đây là tồn tại của quy hoạch cũ. Do đó, trong quy hoạch sắp tới, tỉnh sẽ tính toán quỹ đất để phát triển đô thị” - đồng chí Lê Văn Hưởng nhấn mạnh.

Đại diện Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm.
Đại diện Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh chia sẻ kinh nghiệm.

Liên quan đến việc xét các dự án đầu tư, đồng chí Lê Văn Hưởng cho rằng, việc xét các dự án thời gian qua ở tỉnh còn chậm.

Đại diện các công ty phát biểu ý kiến.
Đại diện các công ty phát biểu ý kiến.

Do đó, Sở Xây dựng cần nhanh chóng mở các lớp đào tạo chuyên môn về xét các hồ sơ, thủ tục để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư…

Đại diện các công ty phát biểu ý kiến.
Đại diện các công ty phát biểu ý kiến.

Cũng tại hội thảo, đại diện Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, tỉnh Long An đã chia sẻ kinh nghiệm về phát triển đô thị tại địa phương; các trường đại học, công ty xây dựng, bất động sản cũng có nhiều ý kiến về phát triển đô thị, thị trường bất động sản…

M. THÀNH

.
.
Liên kết hữu ích
.