Thứ Hai, 15/07/2019, 15:38 (GMT+7)
.
HUYỆN CÁI BÈ:

Dịch tả heo châu Phi lây lan trên diện rộng

Mặc dù cả hệ thống chính trị của huyện Cái Bè quyết tâm phòng, chống dịch tả heo châu Phi, nhưng dịch vẫn lây lan nhanh và gần như phủ khắp các địa phương trên địa bàn huyện.

Lấy huyết thanh để xét nghiệm bệnh dịch tả heo châu Phi ở huyện Cái Bè.
Lấy huyết thanh để xét nghiệm bệnh dịch tả heo châu Phi ở huyện Cái Bè.

Tính đến ngày 11-7, huyện Cái Bè đã xác minh 350 trường hợp heo có dấu hiệu của bệnh dịch tả heo châu Phi, với 16.305 con của 350 hộ nuôi. Số heo bệnh trên 4.000 con, trong đó heo nái 658 con, heo nọc 18 con, heo theo mẹ 162 con, heo cai sữa 239 con, heo thịt 2.935 con. Số heo chết 917 con, trong đó heo nái 185 con,  heo nọc 9 con, heo theo mẹ 50 con, heo cai sữa 51 con, heo thịt 622 con.

Theo Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Cái Bè Phạm Văn Thanh, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 24 xã gồm: Mỹ Trung, Mỹ Đức Đông, Hậu Mỹ Trinh,Thiện Trung, Thiện Trí, Tân Hưng, Hậu Thành, An Cư, An Thái Trung, Hòa Khánh, Mỹ Tân, Mỹ Đức Tây, Mỹ Lợi A, An Thái Đông, Hậu Mỹ Phú, Mỹ Lương, Mỹ Hội, Hòa Hưng, Hậu Mỹ Bắc B, Đông Hòa Hiệp, Mỹ Lợi B, Hậu Mỹ Bắc A, Tân Thanh và An Hữu.

HUYỆN TÂN PHƯỚC:4 xã xảy ra dịch tả heo châu Phi

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Phước cho biết, thống kê đến ngày 12-7, bệnh dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 4 xã trên địa bàn huyện, với tổng số heo bị bệnh buộc phải tiêu hủy 305 con của 6 hộ.

Trước tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp tại huyện Tân Phước, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh huyện yêu cầu các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tăng cường thông tin, tuyên truyền để người dân tự giám sát hoạt động chăn nuôi, khi xảy ra tình trạng heo bệnh phải báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng. Theo đó, các ngành chức năng huyện hướng dẫn các biện pháp tiêu hủy heo bệnh, tiêu độc khử trùng, kiểm soát nguồn thức ăn chăn nuôi để hạn chế nguồn lây lan.

MINH ÚT

Sau khi Chi cục Thú y vùng 6 kết luận các đàn heo trên địa bàn dương tính với vi rút dịch tả heo châu Phi, các xã trên địa bàn huyện Cái Bè đã tiêu hủy 11.585 con của 250 hộ ở 23 xã, với tổng trọng lượng gần 774 tấn.

Cụ thể, xã Hậu Mỹ Trinh tiêu hủy 757 con, Mỹ Trung hủy 153 con, Mỹ Đức Đông hủy 2.742 con, Thiện Trung hủy 862 con, Hậu Thành hủy 911 con, An Cư hủy 336 con, Tân Hưng hủy 263 con, Thiện Trí hủy 781 con, Hòa Khánh hủy 895 con, Mỹ Lợi A hủy 29 con, Mỹ Tân hủy 529 con, An Thái Đông hủy 108 con, Hậu Mỹ Phú hủy 878 con, An Thái Trung hủy 371 con, Mỹ Đức Tây hủy 357 con, Mỹ Lương hủy 92 con, Mỹ Hội hủy 453 con, Hòa Hưng hủy 624 con, Hậu Mỹ Bắc B hủy 32 con, Đông Hòa Hiệp hủy 90 con, Hậu Mỹ Bắc A hủy 16 con, Mỹ Lợi B hủy 223 con và Tân Thanh hủy 83 con.

Huyện Cái Bè cũng đã tiêu độc khử trùng tại 303 ổ dịch, phun xịt khử trùng cho 3.520 hộ chăn nuôi heo tại 24 xã và 1 thị trấn trên địa bàn. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cũng tổ chức tuyên truyền về tác hại của dịch tả heo châu Phi cho các địa phương.

Ngoài ra, huyện cũng cấp phát bổ sung 3.500 tờ bướm cho các hộ chăn nuôi heo nhằm hướng dẫn cách phòng, chống dịch tả heo châu Phi. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Đài Truyền thanh xã đã tăng cường thời lượng tuyên truyền về tác hại của dịch tả heo châu Phi đến các cấp chính quyền và người dân biết để cùng phòng, chống…

UBND các xã, thị trấn tổ chức cho các hộ mua, bán, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh heo và các sản phẩm từ thịt heo ký cam kết mua, bán, vận chuyển, giết mổ, kinh doanh heo và các sản phẩm từ heo phải có nguồn gốc rõ ràng; không mua, bán heo bệnh, nghi mắc bệnh; không giết mổ heo bệnh, nghi mắc bệnh và giết mổ heo đúng nơi quy định.

Phòng NN&PTNT huyện Cái Bè phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Cái Bè tuyên truyền cho 7 chủ cơ sở giết mổ và 7 điểm thu gom động vật trên địa bàn huyện về việc quản lý vận chuyển, giết mổ heo và tiêu thụ sản phẩm heo sau giết mổ tại vùng có dịch tả heo châu Phi. Huyện Cái Bè cũng trang bị 50 máy phun xịt thuốc sát trùng cấp phát cho mỗi đơn vị xã 2 cái.

Nói về nguyên nhân dịch tả heo châu Phi lây lan nhanh trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Bè Nguyễn Văn Tú cho biết: “Huyện đã làm tất cả các cách để phòng, chống. Tuy nhiên, dịch lây lan nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Dịch dường như đã phủ khắp các đơn vị xã của huyện, chỉ còn thị trấn Cái Bè là chưa xảy ra dịch…”.

Giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Tú cho biết, huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên heo để phát hiện sớm, kịp thời lấy mẫu xét nghiệm bệnh dịch tả heo châu Phi, báo cáo nhanh và xử lý triệt để các ổ dịch vừa mới phát sinh; tổ chức kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, mua bán động vật, sản phẩm động vật và giết mổ động vật chưa qua kiểm soát của cơ quan Thú y.

SĨ NGUYÊN

.
.
.