Thứ Sáu, 22/11/2019, 20:23 (GMT+7)
.

Tình hình nuôi ong mật ngày càng khó khăn

(ABO) Sáng 22-11, Hội Nuôi ong mật tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, tình hình nuôi ong mật diễn biến khó khăn do giá cả liên tục sụt giảm dẫn đến trại ong, đàn ong và sản lượng thu hoạch mật ong sụt giảm.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nuôi ong mật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 13 thành viên
Ban Chấp hành Hội Nuôi ong mật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 13 thành viên.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Nuôi ong mật tỉnh Tiền Giang đã không ngừng nỗ lực vượt qua không ít khó khăn để điều hành duy trì và phát triển các hoạt động của Hội, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội và các chương trình mục tiêu của ngành, hỗ trợ người nuôi ong phát triển, đảm bảo có lãi và giữ vững số lượng đàn ong giúp người nuôi ong đạt hiệu quả kinh tế.

KHEN THƯỞNG
Các hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội Nuôi ong mật tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2014 - 2019 nhận Giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội Nuôi ong mật tỉnh Tiền Giang đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ như sản lượng mật ong đạt 6.000 tấn; tập trung nghiên cứu, đổi mới một số công tác như tổ chức, khoa học - kỹ thuật, công tác chính sách xã hội, công tác tài chính…

Quang cảnh buổi làm việc
Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận khen thưởng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nuôi ong mật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 13 thành viên, ông Nguyễn Tấn Thành giữ chức Chủ tịch Hội.

Dịp này, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội Nuôi ong mật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2014 - 2019 nhận Giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ Thuật tỉnh Tiền Giang.

LÝ OANH

 

 

.
.
.