Thứ Tư, 26/02/2020, 09:22 (GMT+7)
.

Độ mặn tăng cao, lấn sâu vào nội đồng

Người dân xã Tam Bình mua từng thùng nước về tưới “giải khát” cho vườn sầu riêng.
Người dân xã Tam Bình mua từng thùng nước về tưới “giải khát” cho vườn sầu riêng.

Khoảng 1 - 2 ngày qua, độ mặn đã tăng bất thường ở huyện Cai Lậy, huyện Cái Bè và TX. Cai Lậy. Mặn lấn sâu vào nội đồng đến cả các xã Mỹ Thành Bắc, Thạnh Lộc, Phú Cường (huyện Cai Lậy); các xã Hậu Thành, Hậu Mỹ Trinh (huyện Cái Bè). Hiện ngành chức năng tỉnh, các huyện, thị phía Tây đang tập trung phòng, chống để bảo vệ hàng chục ngàn ha vườn cây ăn trái, hàng chục ngàn ha lúa đã và đang xuống giống.

Trước đây, huyện Cái Bè chưa từng bị mặn xâm nhập, kể cả năm 2016. Nhưng năm nay, mặn đã đến địa bàn và lấn sâu vào nội đồng.

HUYỆN CÁI BÈ: ĐỘ MẶN TĂNG ĐỘT BIẾN

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Cái Bè Phạm Văn Thanh cho biết, 8 giờ ngày 24-2, độ mặn đo được tại vàm Cái Bè là 4,2 g/l, cầu Cái Bè 2,85 g/l, vàm kinh Xáng 3,89 g/l, trên sông Phú An 3,4 g/l… Đặc biệt, mặn đã lấn sâu vào nội đồng của huyện. Cụ thể, lúc 22 giờ ngày 23-2, cách vàm Cái Bè khoảng 1 km, độ mặn lên đến 2,46 g/l, cách vàm Cái Bè 2,6 km tại kinh Cây Sung thuộc xã An Cư 1,85g/l, cách vàm Cái Bè 3,5 km tại kinh Chợ Mới (xã An Cư) 1,55 g/l, cầu Chợ Giồng (xã Mỹ Hội) 1,15 g/l, cầu Cháy (xã Mỹ Hội) 0,84 g/l.

Người dân tưới nước nhỏ giọt để cứu sầu riêng.
Người dân tưới nước nhỏ giọt để cứu sầu riêng.

Nếu tính từ vàm Trà Lọt (tuyến kinh 7) đến cầu Trà Lọt (xã Hòa Khánh), độ mặn là 1,55 g/l, ngã tư Thông Lưu (xã Hậu Thành) 1,45 g/l, cầu Cái Nứa (xã Hậu Thành) 0,77 g/l, kinh Thủ Ngữ (xã Hậu Thành) 0,55 g/l, kinh Cà Giăm (xã Hậu Mỹ Phú) 0,36 g/l, kinh Cây Dông (xã Hậu Mỹ Trinh) 0,02 g/l.

Đồng chí Phạm Văn Thanh cho biết: “Hiện nay, trước diễn biến mặn xâm nhập với nồng độ rất cao và nhanh tại các kinh chính, chúng tôi đã yêu cầu các xã chủ động đóng cống, đập để ngăn mặn theo chỉ đạo của UBND huyện. Nhưng với tình hình mặn kéo dài, để chủ động cung cấp nước cho các tuyến kinh nội đồng trong các ô đê bao phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, huyện phải khẩn cấp sửa chữa các cửa cống còn lại để ngăn mặn; đồng thời, xây dựng, lắp đặt thêm cửa cống phía nội đồng để đảm bảo trữ nước ngọt”.

Theo Sở NN&PTNT, mặc dù tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh khá cao, nhưng trong mùa khô năm 2020, toàn tỉnh có khoảng 47.410 hộ dân nông thôn ở các huyện, thị phía Đông bị ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn. Nếu hạn, mặn kéo dài, toàn tỉnh có khoảng 12.311 hộ sẽ bị thiếu nước sạch ở các huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông, TX. Gò Công và các xã An Thạnh Thủy, Bình Ninh, Bình Phan, Bình Phục Nhứt, Hòa Định, Quơn Long, Xuân Đông (huyện Chợ Gạo).
 

Trước tình hình xâm nhập mặn hiện nay, huyện Cái Bè yêu cầu các xã ven sông Tiền như: Đông Hòa Hiệp, Mỹ Lương, Hòa Khánh, Thiện Trí, Mỹ Đức Đông, Mỹ Đức Tây, An Thái Đông, An Hữu, Hòa Hưng và thị trấn Cái Bè đóng kín tất cả các cống (kể cả cống bọng), sửa chữa, củng cố các đê bao xung yếu để ngăn mặn xâm nhập vào nội đồng; đồng thời, khuyến cáo nhân dân chủ động gia cố các cống, bọng tròn (quy mô nhỏ) thuộc hộ gia đình, cá nhân sử dụng; khuyến cáo tạm ngưng lấy nước tưới cho cây trồng.

Ngoài các xã ven sông Tiền, huyện cũng đề nghị các xã Mỹ Hội, An Cư, Hậu Thành, Hậu Mỹ Phú, Hậu Mỹ Trinh theo dõi diễn biến mặn và khẩn cấp đóng kín các cống, đập, sửa chữa lại các cửa cống; khuyến cáo người dân ngưng lấy nước tưới cho cây trồng; riêng các xã còn lại thường xuyên theo dõi thông tin, đo độ mặn để kịp thời đóng cống và thông tin cảnh báo đến người dân; chủ động đắp đập tạm và huy động phương tiện bơm tưới để chủ động nguồn nước nếu giới hạn mặn trong phạm vi cho phép.

HUYỆN CAI LẬY: MẶN LẤN RẤT SÂU VÀO BẮC LỘ

Theo UBND TX. Cai Lậy, 10 giờ ngày 24-2, độ mặn đo được trên địa bàn đều tăng cao so với ngày hôm trước. Theo đó, tại cầu kinh Ngang (xã Nhị Quý), độ mặn đo được là 4,22 g/l, tăng 0,39 g/l; cầu số 3 (xã Tân Phú) 3,6 g/l, tăng 0,32 g/l; kinh Ngang (xã Phú Quý) 4,22 g/l, tăng 0,36 g/l; cầu Ba Nhẹ (xã Phú Quý giáp ranh xã Mỹ Long) 3,14 g/l, tăng 0,02 g/l; cầu kinh 12(xã Mỹ Hạnh Trung giáp ranh xã Mỹ Phước Tây) 0,55 g/l, tăng 0,1 g/l…


Sáng 24-2, độ mặn đo được trên địa bàn huyện Cai Lậy tiếp tục tăng cao. Mặn bắt đầu lấn sâu vào nội đồng. Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cai Lậy Trần Lý Ngự Bình cho biết, lúc 7 giờ ngày 24-2, độ mặn đo được tại phà Thới Lộc (xã Tam Bình) là 5,4 g/l, phà Tam Bình 3,42 g/l, kinh Cây Còng (xã Tam Bình) 4,96 g/l, vàm Trà Tân (xã Long Trung) 2,42 g/l, cống Năm Hồng (xã Mỹ Long) 6,2 g/l…

Hiện nay, mặn đã xâm nhập tận kinh Nguyễn Văn Tiếp. Theo đó, độ mặn tại bến đò Phú Cường (xã Phú Cường) là 0,02 g/l, cầu Thạnh Lộc (xã Thạnh Lộc) 0,06 g/l, bến đò Mỹ Thành Bắc (xã Mỹ Thành Bắc) 0,08 g/l…

“Trước tình hình mặn xâm nhập sâu, diễn biến phức tạp và kéo dài, diện tích sầu riêng ở 4 xã Tam Bình, Long Trung, Ngũ Hiệp và Tân Phong bị ảnh hưởng trực tiếp từ nước mặn trên 4.544 ha. Trong đó, diện tích sầu riêng đang mang trái thiếu nước tưới trầm trọng trên 1.101 ha. Cụ thể, xã Tam Bình có 387,5 ha, xã Long Trung 620 ha, xã Ngũ Hiệp 45 ha, xã Tân Phong 48,9 ha” - đồng chí Trần Lý Ngự Bình cho biết.

Trước diễn biến bất thường của xâm nhập mặn, tỉnh phối hợp với huyện đang tính đến phương án: Nếu độ mặn trong nội đồng cao từ 1 g/l trở lên, ngành chức năng sẽ không cho nông dân của khu vực đó xuống giống vụ lúa hè thu 2020.

Để giảm thiệt hại cho nông dân, huyện Cai Lậy cũng đã và đang triển khai nạo vét nhiều tuyến kinh, đắp nhiều đập nhằm ngăn mặn, trữ ngọt cho nội đồng. Huyện vận động nhân dân nạo vét kinh, mương để trữ nước ngọt, trấn an người dân; quan trắc mặn thường xuyên để kịp thời thông báo cho nhân dân biết… 

SĨ NGUYÊN

.
.
.