Thứ Tư, 12/02/2020, 10:38 (GMT+7)
.
ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN CƯỜNG:

Tiền Giang rất chủ động trong công tác phòng, chống hạn, mặn

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT cùng lãnh đạo tỉnh Tiền Giang khảo sát vùng lúa rất tươi tốt tại xã Bình Xuân (TX. Gò Công).
Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT cùng lãnh đạo tỉnh Tiền Giang khảo sát vùng lúa rất tươi tốt tại xã Bình Xuân (TX. Gò Công).

Sáng 11-2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu Đoàn công tác có buổi làm việc và thị sát tình hình hạn, mặn tại Tiền Giang. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng tiếp đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Danh và đồng chí Lê Văn Hưởng đi thị sát cùng Đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc cũng như kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Tiền Giang trong công tác phòng, chống hạn, mặn năm nay. Với sự chuẩn bị chu đáo, Bộ NN&PTNT cho rằng, Tiền Giang sẽ giảm thiệt hại, thậm chí không thiệt hại cho vùng cây ăn trái, vùng lúa và cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.

Tuy nhiên, mùa hạn, mặn năm nay mới qua được 1/2 đoạn đường, còn 2 đợt triều cường và tháng 3 mới vào cao điểm hạn, mặn. Vì vậy, cả hệ thống chính trị của tỉnh Tiền Giang không được chủ quan, lơ là trong công tác ứng phó, đặc biệt là vùng cây ăn trái đang bị đe dọa của mặn.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh (bìa trái) trao đổi với lãnh đạo Bộ NN&PTNT.                                                                                                                                                                                                   	            Ảnh: NGUYỄN SỰ
Đồng chí Nguyễn Văn Danh (bìa trái) trao đổi với lãnh đạo Bộ NN&PTNT. Ảnh: NGUYỄN SỰ

Qua thực tế tại Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Xuân Cường cho rằng: Qua mùa hạn, mặn năm nay, tỉnh Tiền Giang cần tổng kết để đánh giá lại toàn diện về hệ thống thủy lợi của tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng đề ra những kịch bản rõ ràng trong công tác ứng phó cho từng năm khác nhau…Từ đó, tỉnh Tiền Giang có những kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương trong công tác ứng phó cho những kịch bản gay gắt hơn.

Báo cáo với Đoàn công tác, Giám đốc Sở NN&PTNT Tiền Giang Nguyễn Văn Mẫn cho biết, ngày
10-2, trên sông Tiền, mặn xâm nhập đến Vàm Trà Lọt (cách biển 120 km), độ mặn là 0,86 g/l; tại cù lao Ngũ Hiệp (cách biển 81 km) 2,91 g/l; trên sông Hàm Luông tại Trạm thủy văn Chợ Lạch (cách biển 75 km) 3,1 g/l; trên sông Vàm Cỏ tại TP. Tân An (cách biển 75 km) 7,6 g/l.

Đến thời điểm này, Tiền Giang rất chủ động nên đảm bảo được nước ngọt phục vụ sản xuất vùng Ngọt hóa Gò Công, trong đó gần 24.500 ha lúa đông xuân 2019 - 2020 phát triển bình thường. Ngoài ra, tỉnh cũng rất chủ động trong việc đảm bảo và phục vụ nước ngọt cho gần 80.000 ha cây ăn trái và hơn 1,7 triệu người dân trên địa bàn tỉnh. Để chủ động ứng phó hạn, mặn, tỉnh Tiền Giang đã xây dựng kịch bản ứng phó cho từng khu vực, từng vùng dự án cụ thể trên địa bàn tỉnh.                                         

S.N

.
.
.