Thứ Năm, 16/07/2020, 16:40 (GMT+7)
.

Tiền Giang có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước

(ABO) Ngày 16-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang có đồng chí Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các sở, ngành có liên quan...

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2020 của cả nước là 159.397,188 tỷ đồng, đạt 33,9% kế hoạch. Trong đó, vốn trong nước hơn 145.270 tỷ đồng (đạt 37,55% kế hoạch), vốn nước ngoài hơn 7.061 tỷ đồng (đạt 12,52% kế hoạch), vốn Chương trình mục tiêu quốc gia hơn 7.065 tỷ đồng (đạt 25,85% kế hoạch). Trong số đó, có 3 bộ, cơ quan trung ương và 9 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 50%; 33 bộ, cơ quan trung ương và 3 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20% (trong đó, có 7 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 5%).

Tỉnh Tiền Giang thuộc nhóm các tỉnh thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, với tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước. Cụ thể, tổng vốn đầu tư công của tỉnh trong năm 2020 là 5.413 tỷ đồng, tính đến ngày 30-6-2020 đã giải ngân hơn 80%.

Đồng chí Lê Văn Hưởng phát biểu tham luận ở điểm cầu Tiền Giang.
Đồng chí Lê Văn Hưởng phát biểu tham luận ở điểm cầu Tiền Giang.

Phát biểu tham luận tại cuộc họp ở điểm cầu tỉnh Tiền Giang, đồng chí Lê Văn Hưởng đã nêu một số giải pháp mà UBND tỉnh Tiền Giang đã thực hiện trong thời gian qua. Cụ thể, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tính toán các biện pháp để chỉ đạo ngay trong thường trực ủy ban và các sở, ngành.

HĐND tỉnh Tiền Giang đã có nghị quyết ban hành cho UBND tỉnh điều hành linh động, kịp thời điều chuyển vốn ở các công trình. Đặc biệt, UBND tỉnh có quy định đến tháng 6-2020, những công trình nào không giải ngân được phải xin ý kiến HĐND tỉnh cho dừng lại để chuyển vốn cho các công trình khác. Nhờ đó, việc chỉ đạo công tác giải ngân vốn của UBND tỉnh gặp nhiều thuận lợi. Cùng với đó, UBND tỉnh đã phân công 4 đồng chí thường trực UBND tỉnh thành lập các tổ làm việc với các huyện, thị, thành để giải quyết hồ sơ, thủ tục và hỗ trợ giải phóng mặt bằng…

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ thi công đường Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đồng chí Lê Văn Hưởng cho biết, công trình hiện đạt 59,1% khối lượng thi công (so với khối lượng đến ngày thông tuyến cuối năm 2020), Tiền Giang tiếp tục cam kết đến ngày 31-12-2020 thông tuyến và ngày 30-4-2021 sẽ bàn giao, đưa vào sử dụng đường Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương tập trung tìm nguyên nhân chủ quan và khách quan về việc chậm giải ngân vốn trong thời gian qua. Sau khi chỉ ra các nguyên nhân khiến giải ngân chậm, Chính phủ sẽ quyết định các giải pháp khả thi để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, sẽ có chế tài mạnh, chế tài với những người đứng đầu trong việc để tình trạng chậm giải ngân...

CAO THẮNG

.
.
.