Thứ Sáu, 19/02/2021, 14:58 (GMT+7)
.

Kiên quyết cắt vụ lúa thu đông năm 2021

(ABO) Sáng 19-2, tại TX. Gò Công, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ đông xuân 2020 - 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2021 các huyện, thị phía Đông.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Theo Sở NN&PTNT, vụ đông xuân 2020 - 2021, toàn tỉnh xuống giống được 50.699 ha lúa, đạt 98,12% kế hoạch. Riêng các huyện phía Đông, diện tích xuống giống lúa vụ đông xuân là 21.827 ha, đạt 96,28%. Đến nay, có 6.288 ha lúa đang ở giai đoạn đòng trổ, 11.750 ha chín, 3.789 ha thu hoạch với năng suất hơn 6,5 tấn.

Về rau màu, vụ đông xuân xuống giống được 11.528 ha, đạt 41,1%, diện tích cho thu hoạch 9.520 ha.

Toàn vùng Ngọt hóa Gò Công có hơn 1.460 ha xuống giống vụ 3 không theo khuyến cáo.

Tại hội nghị, các địa phương đã kiến nghị ngành Nông nghiệp xem xét, nghiên cứu cho xổ xả nước tại khu vực vùng trũng trong vùng Ngọt hóa Gò Công để người dân thu hoạch lúa đông xuân.

Bởi hiện nay, nhiều diện tích lúa đã đến thời điểm thu hoạch, nhưng không thể thu hoạch do mực nước trên ruộng cao.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Mẫn yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Tiền Giang tính toán cho xổ xả nước cục bộ trong vùng Ngọt hóa Gò Công để người dân thu hoạch lúa.

Thời gian gieo sạ lúa vụ hè thu dự kiến vào tháng 6-2021, song ngành Nông nghiệp sẽ có hội nghị để quyết định thời gian dựa trên diễn biến nguồn nước để việc gieo sạ thuận lợi.

Đồng chí Nguyễn Văn Mẫn nhấn mạnh: “Trong năm 2021, chúng ta kiên quyết cắt vụ lúa thu đông. Các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền về việc cắt vụ”.

M. THÀNH

 

.
.
.