Thứ Hai, 08/02/2021, 10:51 (GMT+7)
.

Sức mua hàng hóa tết "nóng" dần

Hàng hóa được bày bán phong phú, đa dạng tại nhiều điểm, tuyến đường sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm tết của người dân. Chỉ còn vài ngày nữa đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thời điểm này, không khí mua bán hàng hóa tết trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã bắt đầu sôi động.

HÀNG HÓA PHONG PHÚ

Qua ghi nhận thực tế, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng không khí tết đã dần sôi động từ thành thị đến nông thôn. Trên nhiều tuyến đường, góc phố, nhiều điểm bán hàng hóa tết như: Hoa, trái cây, giỏ quà, bánh, mứt, nước ngọt… xuất hiện với mật độ khá dày.

 Người dân chấp hành việc đeo khẩu trang khi mua sắm hàng hóa tết.
Người dân chấp hành việc đeo khẩu trang khi mua sắm hàng hóa tết.

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp tết đến, trên đường Lê Văn Duyệt (phường 1, TP. Mỹ Tho) lại “mọc” lên khu bày bán bánh, mứt, kẹo, nước giải khát, giỏ quà, lạp xưởng… để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Qua ghi nhận, thị trường bánh, mứt năm nay rất phong phú, với nhiều mức giá khác nhau. Cụ thể, mứt năng có giá 250 ngàn đồng/kg, mứt gừng 250 ngàn đồng/kg, mứt khoai lang 150 ngàn đồng/kg…

Theo chị Cao Thị Anh Quí, chủ cơ sở kẹo, mứt Anh Quí (có điểm bán hàng tết tại đường Lê Văn Duyệt), thị trường bánh, mứt năm nay rất phong phú, song hiện sức mua chưa tăng nhiều so với ngày thường, giảm khoảng 30% so với cùng thời điểm năm trước. Năm nay, giá bánh, mứt vẫn bình ổn.

Thời điểm này, Hợp tác xã (HTX) Thương mại - Dịch vụ Phường 1 - TP. Mỹ Tho cũng đã đưa vào hoạt động quầy hàng tết trên đường Lê Lợi. Ông Huỳnh Kim Tuấn, Giám đốc HTX Thương mại - Dịch vụ Phường 1 - TP. Mỹ Tho cho biết, hiện sức mua hàng hóa tết đã tăng khoảng 20% so với ngày thường, song vẫn thấp hơn so với cùng kỳ. HTX hy vọng sức mua sẽ tăng cao từ ngày 27 đến 30 Tết.

Đi kèm với bánh, mứt, thị trường nước giải khát cho những ngày tết cũng rất đa dạng, nhiều mức giá. Bên cạnh đó, nhiều điểm bán hàng tết cũng tăng cường gói các loại bánh, mứt, trà, rượu… thành các giỏ quà, với giá dao động từ 300 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng/giỏ, giúp người mua dễ dàng lựa chọn. Qua khảo sát thực tế, nhiều người dân ưa chuộng mặt hàng này để mua làm quà trong dịp tết.

Ngoài những mặt hàng thiết yếu, thị trường hàng hóa tết còn trở nên vui tươi, sôi động bởi những mặt hàng trang trí tết, hoa kiểng, trái cây. Dọc theo nhiều tuyến đường trên địa bàn TP. Mỹ Tho, nhiều điểm bán mặt hàng này “mọc” lên rất nhiều, sức mua cũng bắt đầu tăng.

SỨC MUA TĂNG DẦN

Theo đánh giá của giới kinh doanh, năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên người dân ít tiêu dùng các loại hàng hóa xa xỉ, chuyển hướng mua sắm các mặt hàng thiết yếu. Đang lựa chọn hàng hóa tại Co.opmart Cai Lậy, ông Ngô Văn Thế (xã Phú Phong, huyện Châu Thành) cho biết: “Năm nay, nhà tôi ăn tết cũng bình thường như mọi năm. Tôi ưu tiên lựa chọn mua những nhu yếu phẩm thiết yếu dùng nhiều ngày tết như: Gạo, bột nêm, nước mắm…, còn những thứ khác gần tết mới mua”.

Tại Co.opmart Mỹ Tho, những ngày này, sức mua hàng hóa tết cũng đang tăng mạnh so với ngày thường. Bà Phạm Đức Phương, Phó Giám đốc Co.opmart Mỹ Tho cho biết, đến thời điểm này, sức mua tại siêu thị đã tăng gấp 3 lần so với ngày thường, khách tập trung đông nhất vào buổi tối. Do ban ngày khách hàng bận rộn công việc, buổi tối mới có thời gian để tham quan và mua sắm. Hàng hóa năm nay cũng phong phú như năm trước, một số cơ sở đưa ra thị trường nhiều chủng loại mới, nghiêng về màu sắc tự nhiên, không chất bảo quản nhiều.

Năm nay, hàng hóa được siêu thị dự trữ tăng từ 10% đến 15%, tùy theo nhóm hàng. Siêu thị cam kết không tăng giá các mặt hàng thiết yếu nên giá cả vẫn bình ổn. Hiện cũng có nhiều khách hàng đặt mua hàng thông qua hình thức trực tuyến. Năm nay, dự đoán, sức mua những ngày tới sẽ tiếp tục tăng.

Còn tại Co.opmart Gò Công, sức tiêu thụ hàng hóa tết đang tăng trưởng tốt. Hiện sức mua so với ngày thương tăng gấp đôi. Năm nay, sức mua không tăng đột biến, dự báo những ngày tới, sức mua sẽ vẫn tăng cao so với ngày thường.

Theo anh Trần Minh Lợi (chủ điểm bán bánh, mứt trên đường Lê Văn Duyệt, phường 1, TP. Mỹ Tho), càng gần Tết Nguyên đán nhu cầu mua bánh, mứt càng tăng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nguồn cung các loại bánh, mứt cũng không nhiều, do nhiều cơ sở sản xuất ngừng sản xuất sớm hơn. Dự báo, sức mua trong những ngày tới sẽ tiếp tục tăng, do hiện người lao động chưa bước vào kỳ nghỉ tết nên nhu cầu mua sắm chưa cao.

M. THÀNH - L. OANH

.
.
.