Thứ Bảy, 30/04/2022, 09:22 (GMT+7)
.

Long Tiên hôm nay

Là căn cứ của Tỉnh ủy Mỹ Tho trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Tiên (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, làng quê thêm đẹp, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.

NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN

Trở lại xã Long Tiên dịp kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi dễ dàng nhận thấy có nhiều đổi thay: Ven những tuyến đường liên xã, ấp có thêm nhiều ngôi nhà khang trang, kiên cố giữa những vườn sầu riêng xanh tốt và nhiều tuyến đường được đan hóa... Được biết, toàn xã có khoảng 1.400 ha đất nông nghiệp đã được chuyển đổi thành vườn chuyên canh sầu riêng Ri6, Mongthong, Chuồng bò..., giúp nông dân ổn định đời sống, vươn lên khá, giàu. Đợt hạn mặn năm 2020, Nhà nước cùng nông dân đầu tư kinh phí hoàn thiện hệ thống đê bao khép kín, bảo vệ vườn cây ăn trái; các ngành chức năng hỗ trợ nông dân chuyển giao khoa học - kỹ thuật, liên kết sản xuất để tìm thị trường tiêu thụ ổn định…

Phấn khởi thu hoạch mùa vụ mới, anh Nguyễn Văn Sơn, ấp Mỹ Lương cho biết: “Năm nay, nông dân xã Long Tiên xử lý vụ nghịch khá thành công, giá sầu riêng ổn định nên thu lợi nhuận khá. Việc linh hoạt, nhạy bén trong xử lý mùa vụ đã giúp nông dân có nguồn thu nhập ổn định, vươn lên khá giả từ vườn chuyên canh sầu riêng, trung bình mỗi ha lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng đến 700 triệu đồng…”.

Xã Long Tiên hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.
Xã Long Tiên hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Nỗ lực giảm nghèo bền vững, lãnh đạo xã Long Tiên tập trung hỗ trợ nông dân chuyển giao khoa học - kỹ thuật, giải ngân vốn vay ưu đãi, khuyến khích nông dân trao đổi kinh nghiệm sản xuất, phát triển các mô hình nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mang lại hiệu quả... Đặc biệt là, hai năm gần đây, xã thực hiện nhiều mô hình hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động gặp khó khăn: ATM gạo, Phiên chợ 0 đồng, Tặng bồn trữ nước ngọt…

Nếu như năm 2017 ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt 41 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 3,15%; thì đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 65,4 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo kéo giảm còn 1,71%, 99,59% lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên…

PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐỒNG THUẬN

Huy động tốt nguồn lực hoàn thiện tiêu chí Giao thông là điểm nhấn trong chặng đường xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ở Long Tiên. 5 năm qua, xã thi công 15 công trình cầu, đường giao thông và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường liên ấp với tổng kinh phí đầu tư hơn 18,7 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất trị giá gần 7 tỷ đồng. Hiện nay, tỷ lệ đường ấp đạt chuẩn 92,33% và 97% đường dân sinh được kiên cố hóa, kết nối thông thương.

Ông Trần Quang Tuyến, ấp Mỹ Thuận chia sẻ: “Ngày trước, nhiều tuyến đường giao thông ở ấp Mỹ Thuận nhỏ hẹp, khó đi, bà con muốn vận chuyển nông sản, hàng hóa ra các trục lộ chính gặp rất nhiều khó khăn. Được lãnh đạo xã vận động hiến đất, đóng góp kinh phí nâng cấp các tuyến đường theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, bà con ai cũng phấn khởi và đồng tình hưởng ứng. Giờ thì đường sá thông thoáng, vận chuyển nông sản hay lưu thông đều thuận lợi, dễ dàng…”. 

Đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, Long Tiên tiếp tục xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thông qua phong trào thi đua Dân vận khéo, huy động nhiều nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí.

Bí thư Đảng ủy xã Long Tiên Nguyễn Thị Xuân Thúy cho biết: “Mục tiêu của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là kế thừa những thành quả từ quá trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục nâng chất các tiêu chí để phát huy tính bền vững của chương trình, tạo động lực thay đổi diện mạo nông thôn và đời sống nhân dân. Xã xác định mục tiêu, định hướng nâng chất từng tiêu chí phù hợp với tình hình thực tế. Qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền trong xây dựng nông thôn mới nâng cao…”.

Với tinh thần đoàn kết, ý Đảng hợp lòng dân, tin rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Tiên sẽ tạo thêm những bước tiến nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng với truyền thống cách mạng trong kháng chiến của quê hương.

TRƯỜNG GIANG

.
.
.