.

Tân Phước ra mắt xã nông thôn mới nâng cao

Cập nhật: 18:51, 15/12/2023 (GMT+7)

(ABO) Sáng 15-12, UBND huyện Gò Công Đông tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang công nhận xã Tân Phước đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Tân Phước là xã NTM nâng cao thứ 6/11 xã  NTM của huyện Gò Công Đông.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Trầm, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễ Văn Mẫn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nhgiệp và Phát triển nông thôn; Bùi Văn Vũ, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và chính quyền địa phương.

Đại biểu tham dự lễ

Đại biểu tham dự Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang công nhận xã Tân Phước đạt chuẩn NTM nâng cao. 

UBND tỉnh Tiền Giang trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao và công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng cho xã Tân Phước

UBND tỉnh Tiền Giang trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao và tặng công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng cho xã Tân Phước.

Xã Tân Phước là 1 trong 6 xã ven biển của huyện Gò Công Đông, trên cơ sở nền tảng của xã đạt chuẩn NTM vào năm 2018, xã Tân Phước đã chủ động huy động các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và vốn trong nhân dân để tập trung xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng giao thông, xây dựng cảnh quan môi trường, các tuyến đường hoa, xây dựng trường, trạm… đảm bảo phù hợp với tiêu chí NTM nâng cao. Trong giai đoạn 2021 - 2023, xã Tân Phước đã huy động tổng nguồn vốn 210,907 tỷ đồng (trong đó vốn nhân dân đóng góp 55,617 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 26,37%).

Xác định cơ cấu kinh tế của xã là nông - lâm - ngư nghiệp, thương mại - dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp, trong đó sản xuất nông - ngư nghiệp đóng vai trò chủ lực. Xã có diện tích canh tác lúa trên 935 ha, 180 ha trồng rau màu kết hợp việc chăn nuôi. Ngoài ra, nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản của xã cũng phát triển mạnh với diện tích nuôi tôm 79 ha, nuôi cá 35 ha. Toàn xã có 119 tàu cá đánh bắt thủy sản, tổng sản lượng đánh bắt hằng năm đạt gần 9.600 tấn thủy sản các loại.

UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong xây dựng xã Tân Phước đạt NTM nâng cao trong năm 2023.

UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong xây dựng xã Tân Phước đạt NTM nâng cao năm 2023.

Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, xã có 3/3 trường học đạt chuẩn quốc gia. Trạm Y tế  xã đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu của người dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98%. Hiện tại xã Tân Phước có 3.296 căn nhà đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng, đạt tỷ lệ 91,76%. Qua điều tra năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 68,21 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,98%.

UBND huyện Gò Công Đông tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong xây dựng xã Tân Phước đạt NTM nâng cao trong năm 2023.

UBND huyện Gò Công Đông tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong xây dựng xã Tân Phước đạt NTM nâng cao năm 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND huyện Gò Công Đông ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân  Phước đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, địa phương tiếp tục nâng chất các tiêu chí, giữ vững danh hiệu được công nhận; cần phải quyết tâm nỗ lực nhiều hơn nữa, tận dụng mọi thời cơ, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương… góp  phần vào sự phát triển chung của huyện Gò Công Đông.

UBND xã Tân Phước tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong xây dựng xã Tân Phước đạt NTM nâng cao trong năm 2023.

UBND xã Tân Phước tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong xây dựng xã Tân Phước đạt NTM nâng cao năm 2023.

Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao; tặng công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng cho xã Tân Phước và 10 Bằng khen; UBND huyện Gò Công Đông; UBND xã Tân Phước tặng nhiều Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong xây dựng xã Tân Phước đạt NTM nâng cao năm 2023.

Q.TOÀN - T.LÝ

 

 

.
.
.