.

2 điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Cập nhật: 19:45, 22/01/2024 (GMT+7)

(ABO) Sau khi triển khai thực hiện Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2023 - 2025, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang ngày càng xuất hiện nhiều nông dân điển hình vươn lên làm giàu trên các lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt. Trong đó có ông Trần Văn Khả, ấp Đông Hòa, xã Song Thuận và ông Mai Văn Một, ấp Bình Hòa B, xã Bình Trưng là 2 nông dân khá lên nhờ trồng sa pô.

Ông Trần Văn Khả, ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, cho biết: “Cách đây hơn 10 năm, tôi có dịp sang tỉnh Bến Tre và phát hiện tại đây trồng giống cây sa pô mới, có xuất xứ từ Nam Mỹ (Mexico) cho trái to. Do đó, tôi đã mua cây giống sa pô này về trồng trên diện tích 1.000 m2. Sau gần 5 năm chăm sóc, cây sa pô cho trái ổn định, lần đầu thu hoạch, bán giá 50.000 đồng/kg, tôi đã  thu về trên 90 triệu đồng”.

 Ông Khả bên vườn sa pô đang cho trái hằng năm.
Ông Khả bên vườn sa pô đang cho trái hằng năm.

Từ hiệu quả đạt được, ông Khả đã chiết nhánh loại sa pô này để tiếp tục trồng trên 7.000 m2 đất của gia đình. Hiện nay, vườn sa pô của ông Khả đang cho thu hoạch trái hằng năm, cùng với việc chiết nhánh sa pô bán giống khoảng 1.000 nhánh/năm, đã mang về cho gia đình ông nguồn thu nhập vài trăm triệu đồng/năm.

Ông Khả không chỉ phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu, mà ông còn đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp huyện năm 2023.

Ông Một đang chăm sóc vườn sa pô của gia đình.
Ông Một đang chăm sóc vườn sa pô của gia đình.

Còn ông Mai Văn Một, ấp Bình Hòa B, xã Bình Trưng, trồng sa pô xen buởi da xanh và dừa trên mảnh vườn 1 ha, đã mang về cho gia đình ông nguồn thu hơn 300 triệu đồng/năm. Ngoài ra, gia đình ông Một còn mở cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp, tăng thêm thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm.

Chính sự nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, tạo dựng cuộc sống khấm khá, ông Một đã được công nhận đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp huyện năm 2023.

ANH TUẤN

.
.
.