.

Sầu riêng tăng giá kỷ lục, nông dân ĐBSCL lãi lớn

Cập nhật: 22:05, 23/01/2024 (GMT+7)

Sầu riêng ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tăng giá kỷ lục khi đạt mức 160.000 đồng/kg. Điều này, giúp nông dân sản xuất loại cây ăn trái chủ lực này đang đạt mức lợi nhuận cao mà ít có loại cây trồng nào đạt được ở thời điểm hiện nay.

Sầu riêng tăng giá kỷ lục, nông dân lãi đậm. Ảnh: Trung Chánh
Sầu riêng tăng giá kỷ lục, nông dân lãi đậm. Ảnh: Trung Chánh

Theo ông Trần Tuấn Tú, một thương lái thu mua sầu riêng ở tỉnh Tiền Giang xác nhận, sầu riêng Thái (Monthong) mua xô tại vườn hiện có giá 160.000 đồng/kg, tăng 25.000 đồng/kg so với mức giá hồi đầu tháng 1-2024; sầu riêng RI6 có giá khoảng 100.000- 110.000 đồng/kg, tăng 15.000-20.000 đồng/kg so với hồi đầu tháng 1-2024. Đây là mức giá cao nhất kể từ đầu năm 2024 đến nay và đạt mức kỷ lục được ghi nhận của cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Tú, đối với mức giá được thương lái cung cấp cho các vựa trên địa bàn, hiện cao hơn khoảng 15.000 đồng/kg so với giá tại vườn, tức đạt khoảng 115.000-125.000 đồng/kg đối với giống RI6 và khoảng 175.000-180.000 đồng/kg đối với giống Monthong.

Nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu thu mua xuất khẩu của các nhà vựa, doanh nghiệp ở mức cao chính là nguyên nhân “đẩy” giá sầu riêng ở ĐBSCL lập kỷ lục như hiện nay. Điều này, giúp nông dân sản xuất sầu riêng đạt lợi nhuận rất cao.

Ông Huỳnh Tấn Lộc, Giám đốc hợp tác xã sầu riêng Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, chi phí đầu tư một cây sầu riêng từ thời điểm thu hoạch vụ trước đến thu hoạch vụ hiện tại là khoảng 1,5 triệu đồng/cây, tương đương 30 triệu đồng/công – 1.000 m2.

Theo ông Lộc, với năng suất khoảng 2 tấn/công, nông dân trồng sầu riêng đạt doanh thu 320 triệu đồng/công đối với giống Monthong và 200-220 triệu đồng/công đối với giống RI6. Như vậy, lợi nhuận nông dân thu được khoảng 290 triệu đồng/công đối với giống Monthong và 170-180 triệu đồng/công đối với giống RI6. Đây là mức lợi nhuận cao, rất ít có loại cây trồng nào có được ở thời điểm hiện tại.

Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy, năm 2023 xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt 2,1 tỉ đô la Mỹ tăng rất mạnh so với con số chưa đến 290 triệu đô la Mỹ của năm 2022. Trong đó, có 2,03 tỉ đô la Mỹ được tiêu thụ ở thị trường Trung Quốc, chiếm trên 99% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Điều này, giúp đưa tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam năm 2023 đạt 5,6 tỉ đô la Mỹ, tăng 2,24 tỉ đô la Mỹ so với năm 2022.

Riêng nửa đầu tháng 1-2024, rau quả Việt Nam mang về gần 230 triệu đô la Mỹ, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái và gần bằng cả tháng 1-2023 (trên 240 triệu đô la Mỹ).

(Theo thesaigontimes.vn)

.
.
.