Trước tình hình mặn có xu hướng tăng đột biến, tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương triển khai các công trình phòng, chống hạn, mặn để bảo vệ sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân.
Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo các xã trên địa bàn huyện Cai Lậy đã “thay da, đổi thịt“.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự chung lòng của hệ thống chính trị, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành đã đoàn kết, năng động thực hiện nhiều chủ trương sát với tình hình thực tế.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang phấn đấu ra mắt xã NTM trong năm 2020.
Năm 2018, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là nền tảng quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nâng chất các tiêu chí trở thành xã NTM nâng cao.
Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Thanh cho biết, dự kiến đến cuối tháng 12 này, huyện Cái Bè ra mắt thêm 3 xã nông thôn mới.
Luân canh trồng lúa kết hợp nuôi tôm là mô hình sáng tạo, bởi mô hình này thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn mà huyện đã và đang triển khai thực hiện.