Chủ Nhật, 25/06/2017, 13:23 (GMT+7)
.

3 đối tượng trộm tài sản ra tòa lãnh án

Ngày 23-6, Toà án nhân dân huyện Châu Thành đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự 2 vụ án trộm cắp tài sản.

 Bị cáo Trần Văn Hậu đứng trước vành móng ngựa.
Bị cáo Trần Văn Hậu đứng trước vành móng ngựa.

Vụ thứ nhất, bị cáo Trần Văn Hậu (SN 1993), hộ khẩu thường trú ấp Bà Nhì, xã Đôn Châu ( Duyên Hải - Trà Vinh), Hậu là người làm thuê cho cửa hàng “ Ánh Nguyệt” do bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (SN 1959) ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Hương làm chủ. Do nợ nần nên Hậu có ý nghĩ trộm tài sản để trang trải.

Thực hiện ý đồ trên, khoảng 1 giờ ngày 28-12-2016, Hậu chuẩn bị sẵn 1 cây kềm, điều khiển mô tô biển số 63B3-102.52 đến gần cửa hàng nằm sát Quốc lộ 1A, thuộc ấp Tân Phú ( xã Tân Hương). Hậu leo lên mái nhà gần đó (cách cửa hàng 4 căn) cắt lưới rào đột nhập vào trong. Hậu dùng bao ny lon để  vô hiệu hoá” Camera, lấy kềm cộng lực sẵn có trong cửa hàng cắt khoen cửa tủ trộm tiền rồi thoát ra đường cũ.

Thoát thân về nhà, Hậu đếm được 262.797.000 đồng. Hậu đem tiền trả nợ cho Nguyễn Văn Phúc ở xã Long Tiên, huyện Cai Lậy 10 triệu đồng và trả nợ một số người khác…

Với các chứng cứ nêu trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Văn Hậu 7 năm tù giam về tội trộm tài sản.

Vụ thứ hai,  đêm 20-12-2016, Phạm Hoàng Khải  (SN 1995) ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương, điều khiển mô tô biển số 52L7-5984 chở Ngô Hoàng Tân (SN 1994), ngụ ấp Thân Đức, xã  Thân Cửu Nghĩa) đi trên QL 1A. Lòng vòng đến khoảng 00 giờ 30 phút ngày 21-12, cả 2 phát hiện mô tô hiệu AirBlade BKS 63B9-088.57 nằm dưới lề đường thuộc địa bàn ấp Phú Thạnh B ( Phú Kiế t- Chợ Gạo), trên xe còn chìa khóa, không người trông coi. Tân dẫn xe lên lộ nhựa, rồi cả 2 cùng chạy đem về gửi và nhờ người giới thiệu chỗ cầm xe. Cuối cùng chúng đem xe cầm cho anh Tăng Minh Phụng tại phường 4 - TP. Mỹ Tho với giá 5 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Hoàng Khải 9 tháng tù; Ngô Hoàng Tân 6 tháng tù về tội trộm tài sản.

                                                                             ANH TUẤN

.
.
.